A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xe - Máy Quân đội

Sáng ngày 25/3/2021, tại Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đã tổ chức trọng thể Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Xe - Máy Quân đội Nhân dân Việt Nam (28/3/1951 - 28/3/2021). Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí là Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Cục Kỹ thuật; cán bộ, nhân viên Phòng Xe - Máy Quân khu qua các thời kỳ; đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật; cán bộ Ngành Xe - Máy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.

Cách đây 70 năm, ngày 28/3/1951, trên đường đi công tác ở Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ 2 Đại đội Ô tô vận tải 200 và 203, tập trung tại thôn Nà Roác, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Người đã căn dặn: “... Hiện nay nước ta chưa sản xuất được xe, xăng dầu cũng vậy, có rất ít. Kháng chiến còn dài, chiến dịch ngày một mở rộng, yêu cầu vận chuyển ngày càng cao. Vì vậy, các chú phải giữ gìn, tiết kiệm xăng để phục vụ bộ đội. Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của Nhân dân, các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu.... Lời dạy của Bác: “Yêu xe như con, quý xăng như máu” trở thành khẩu hiệu hành động và phương châm chỉ đạo cho cán bộ, chiến sĩ Ngành Xe - Máy. 

Chương trình van nghệ chào mừng.

 

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng phòng Xe - Máy Quân khu phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống.

 

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại các cuộc Hội thảo xác định ngày truyền thống của Ngành Xe - Máy Quân đội, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Xe - Máy, ngày 01 tháng 3 năm 1990, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 76/QP, quyết định lấy ngày 28/3 hàng năm là ngày truyền truyền thống Ngành Xe - Máy Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, từ ngày thành lập đến nay, Ngành Xe - Máy Quân đội đã có sự phát triển, trưởng thành cả về quy mô, tổ chức lực lượng, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, công tác của Quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu xem phim tư liệu của Ngành Xe - Máy Quân đội.

Sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất Quân khu 4 anh hùng, luôn luôn vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương, vừa là chiến trường trong nước, vừa là chiến trường quốc tế, nơi đụng đầu quyết liệt giữa ta và địch... Chính từ trong ác liệt, gian khổ đó đã rèn luyện, xây dựng lên một đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng Ngành Xe - Máy Quân khu 4 luôn vững vàng ý chí, vững vàng tay nghề, khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, sẵn sàng đương đầu với mọi gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần to lớn cùng Lực lượng vũ trang Quân khu chiến đấu thắng lợi kẻ thù trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Vâng lời Bác Hồ dạy, mọi thế hệ cán bộ, chiến sĩ Ngành Xe - Máy Quân khu đã không ngừng tô đẹp thêm truyền thống “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, yêu xe như con, quý xăng như máy, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại buổi gặp mặt.

Bước vào thời kỳ đổi mới, với quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu mà trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu, sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, Ngành Xe - Máy Quân khu không ngừng lớn mạnh, phát triển cả tổ chức biên chế, quy mô, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là, Ngành Xe - Máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, chỉ đạo về công tác bảo đảm đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật xe - máy, huấn luyện kỹ thuật, khoa học quân sự, quản lý kỹ thuật. Thường xuyên bảo đảm đúng, đủ, kịp thời cả về số lượng, chất lượng và đồng bộ phương tiện xe - máy đúng ý định của người chỉ huy cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác trong mọi tình huống; có nhiều nội dung vượt kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao. Chủ động nắm chắc thực lực, tổ chức thu hồi, điều chuyển trang bị xe - máy bảo đảm tính khoa học, hợp lý phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị…

Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Trong suốt 70 năm thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng, vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu, ngành Xe - Máy Quân khu 4 đã vượt qua khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, giải quyết thành công nhiều vấn đề khoa học kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời, tin cậy yêu cầu về xe máy cho các nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Quân khu. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao công tác ngành, trong phong trào thi đua Quyết thắng của Quân khu. Riêng Phòng Xe - máy Quân khu nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; năm 2012 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2016, 2018 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...

Tại buổi Gặp mặt, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Xe - Máy Quân khu đã cùng nhau ôn lại những truyền thống vẻ vang của Ngành Xe - Máy Quân khu 4 trong suốt 70 năm qua.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, nhân viên Ngành Xe - Máy Quân khu nguyện tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo đưa công tác kỹ thuật Xe - Máy ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần vun đắp thêm bề dày truyền thống của ngành, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội