A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đảng bộ cơ sở các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, các Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp; các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên đều có số phiếu tín nhiệm cao.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội.

     * Tại Đại hội Đảng bộ Quân sự thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) lần thứ IX xác định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự thị xã Hương Thủy đã lãnh đạo và thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó nổi bật là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc… Hàng năm luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân; chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được nâng lên; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đạt 1,8% so với dân số, tỉ lệ đảng viên đạt 29,15% (tăng 2,15% so với nhiệm kỳ trước). Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai; chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao không ngừng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức một cuộc diễn tập KVPT cấp thị xã và chỉ đạo 12 xã, phường diễn tập chiến đấu phòng thủ bảo đảm đạt kết quả cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được chú trọng, bảo đảm đáp ứng tốt cho các nhiệm vụ. Đảng bộ quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự thị xã đề ra 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và tập trung khâu đột phá, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính Quân sự. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự thị xã và bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 6 - Phú Xuân, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, đề ra 6 chủ trương và 8 giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, giúp bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa xóa đói, giảm nghèo….   

Các đại biểu  tiến hành bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu 17 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

* Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) lần thứ XXI đã đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự thành phố đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố được nâng lên qua từng năm; lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 đột phá là: Tham mưu nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện dân quân tự vệ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, cùng nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, sát với đặc thù nhiệm vụ công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương.

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và 5 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới.

                    Tin, ảnh: LAN ANH – HOÀNG CUỐI - TRẦN TÌNH - LÊ SÁU

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội