A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Tĩnh: Làm tốt việc huy động nhân lực, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

     Ngày 04/11/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị.

Vừa qua, toàn tỉnh đã huy động 95 tàu thuyền có công suất từ 300CV trở lên, trong đó các huyện Nghi Xuân 18 chiếc, Lộc Hà 9 chiếc, Thạch Hà 13 chiếc, Cẩm Xuyên 13 chiếc, Kỳ Anh 2 chiếc và thị xã Kỳ Anh 40 chiếc. Các tàu thuyền đảm bảo tiêu chí, chất lượng để hợp đồng giữa chủ tàu với chính quyền địa phương trong việc huy động nhân lực, tàu thuyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển.

Các đại biểu tham dự.

Hàng năm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển I tiến hành phúc tra, kiểm tra, báo động luyện tập nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự thuộc diện huy động; kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhân lực, tàu thuyền khi có biến động và điều chỉnh vị trí tiếp nhận, bàn giao nhân lực, tàu thuyền cho phù hợp với thực tế.

Từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các huyện, thị xã ven biển tổ chức 9 lớp bồi dưỡng cho 803 người là các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên. Qua bồi dưỡng, các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên đã nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quan điểm, phương pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.  Năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Nghi Xuân tổ chức diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền theo Nghị định của Chính phủ. UBND huyện Nghi Xuân quán triệt tốt ý định diễn tập của tỉnh, xây dựng kế hoạch, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành diễn tập theo đúng kế hoạch.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thường xuyên giữ vững sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật đối với việc chấp hành pháp luật cho Nhân dân, ngư dân về luật biển. Thực hiện tốt công tác đăng ký nhân lực, phương tiện tàu thuyển trên địa bàn; bảo đảm chế độ, chính sách cho chủ thuyền, thuyền viên.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tin, ảnh: DƯƠNG HOÀNG, TRỌNG SƠN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội