A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Tĩnh: Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hôi nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, phát biểu chỉ đạo. Đại tá Vũ Trung Kiên, Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam dự Hội nghị.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2020, công  tác Quốc phòng - An ninh tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật, quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội phát triển. Các cơ quan Quân sự; Công an; Biên phòng luôn chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt vai trò chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp xử lí hiệu quả các vấn đề nảy sinh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống xẩy ra. Phối hợp làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng góp phần làm giảm thiểu thiệt hại cho Nhân dân.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng  năm 2020 của Bộ Quốc phòng tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, các lực lượng đã tích cực hỗ trợ giúp đỡ Nhân dân xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các chính sách hậu phương Quân đội và công tác đối ngoại Quốc phòng - An ninh... các lực lượng đã triệt phá 18 ổ nhóm/146 đối tượng phạm tội hình sự nguy hiểm. Điều tra làm rõ 14 vụ/55 đối tượng/3 ổ nhóm sử dụng công nghệ cao để hoạt động tội phạm. Bắt 427 vụ/1.846 đối tượng đánh bạc, thu giữ tiền và tài sản tổng trị giá trên 3,15 tỷ đồng. Bắt giữ 190 vụ/253 đối tượng phạm tội ma túy. Khởi tố, điều tra 698 vụ, 1.224 bị can...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật mà các lực lượng quân sự; công an; biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu  đề nghị các lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác Quốc phòng - An ninh. Chăm lo, nâng cao sức mạnh tổng hợp khu vực phòng thủ, làm tốt công tác phối hợp huấn luyện, diễn tập, xây dựng cụm, cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trao cờ Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2020 tặng các tập thể.

Tiếp tục đẩy mạnh, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống hiệu quả dịch Covid -19. Chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; bầu cư Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao khen thưởng của các cấp cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2020.

Tin, ảnh: TRỌNG SƠN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội