A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ giúp dân phòng tránh lũ

  Trước những diễn biến phức tập, nguy hiểm của mưa lũ, ngày 08/10/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân phòng chống lũ.

       

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân cơ động Ban CHQS huyện huyện Tuyên Hóa giúp dân di dời tài sản tránh lũ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện giúp dân phòng chống lũ. Trước mắt, các lực lượng ưu tiên chú trọng giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ gia đình trong khu vực nguy hiểm di dời tài sản đến vị trí an toàn. Đối với các điạ bàn nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo triển khai lực lượng ứng trực đồng thời cảnh báo đến người dân. Ngoài ra, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, vật tư y tế, nhà bạt, hạ thủy tàu xuồng để cơ động tham gia cứu hộ khi các khu vực bị chi cắt cục bộ và nước dâng cao.

Tin, ảnh: MINH TÚ

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội