A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 làm tốt công tác chuẩn bị Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 4919/KH-BQP ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác bằng hình thức trực tuyến do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2020, sáng ngày 06/01/2021, Ban Tổ chức “Gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2020” Quân khu 4 đã tổ chức họp, kiểm tra công tác chuẩn bị. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Tổ chức gặp mặt Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban tổ chức Gặp mặt chủ trì Hội nghị.

Theo Kế hoạch, năm 2020 do điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác bằng hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu trong cả nước, trong đó Quân khu 4 tổ chức 1 điểm cầu. Thời gian gặp mặt dự kiến vào sáng ngày 12/1/2021.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan có liên quan đến nội dung buổi gặp mặt  đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt đến thời điểm hiện nay và đề xuất một số nội dung nhằm phục vụ tốt cho buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu các cơ quan và từng đồng chí được giao nhiệm vụ phải phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phòng Chính sách phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh động viên các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác tham gia gặp mặt với quân số cao nhất. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, cổ động; trang trí khánh tiết đúng quy định, thể hiện sự trang trọng. Tổ chức đón tiếp chặt chẽ, trọng thị, nghĩa tình, chu đáo, an toàn; kết hợp phòng, chống dịch Covid-19.

Các đại biểu đự Hội nghị.

Gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước, khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc, của Quân đội ta. Thông qua đó , động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị; đồng thời, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội