Thứ sáu, 29/03/2024 - 17:30
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968: 31 tập thể, cá nhân được khen thưởng

Chiều ngày 12/12/2018, Sư đoàn 968 đã tổ chức Hội nghị quân chính năm 2018. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

 

Năm 2018, Sư đoàn 968 đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh quân sự, quốc phòng, chỉ lệnh SSCĐ của Tư lệnh Quân khu, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; công tác chuẩn bị huấn luyện được cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đầu tư hơn 12 ngàn ngày công và hơn 600 triệu đồng để củng cố thao trường, làm mới, tu sửa bia bảng, mô hình học cụ, có 10 sáng kiến được đưa vào sử dụng trong huấn luyện; tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 800 lượt cán bộ các cấp, kết quả 100% các lớp đều đạt khá; tổ chức diễn tập CH-CQ 1 bên 2, 3 cấp ngoài thực địa và tham gia thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị đơn vị đạt giỏi; hoàn thành đúng nội dung, chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kết quả kiểm tra nhận thức chung 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá giỏi; công tác nắm và quản lý tình hình tư tưởng bộ đội được tiến hành chặt chẽ, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, vướng mắc, không để bị động bất ngờ; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chính sách, thường xuyên giữ vững mối đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, trích hơn 2,5 tỷ đồng giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cảnh và gia đình chính sách trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao; tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 15 hài cốt liệt sĩ; công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi luôn đạt và vượt chỉ tiêu, thu lãi hơn 3,5 tỷ đồng; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và kiểm tra các bài bắn cho các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu đã biểu dương, ghi nhận những thành tích rất cao mà Sư đoàn 968 đã đạt được trong năm 2018, trong đó nhấn mạnh: Sư đoàn đã hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ quân khu giao; tham gia hội thi, hội thao ở các cấp đạt kết quả cao; duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”… Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu cũng đã chỉ ra những khuyết điểm tồn tại của sư đoàn cần phải khắc phục, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới sư đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng SSCĐ trong mọi tình huống; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; đẩy mạnh xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật đi vào chiều sâu vững chắc, không để vi phạm kỷ luật, bất ngờ xảy ra, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu trao danh hiệu đơn vị quyết thắng của Quân khu tặng 17 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu đã trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng tặng 17 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; Sư đoàn tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 14 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2018.

Tin, ảnh: THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội