A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tết ấm yêu thương

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và thực hiện Cuộc vận động “cả  nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhân dịp Tết đến, Xuân về Ban Chỉ huy quân sự huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương”.

 Theo đó, Ban CHQS huyện Anh Sơn thăm, tặng quà gồm chăn ấm, quần áo, dày dép, mỳ tôm, tiền mặt cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Sơn và Tường Sơn (huyện Anh Sơn) với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

 

Ban CHQS huyện Anh Sơn tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở bản Ồ Ồ Già Hóp, xã Tường Sơn.

Cầm trên tay chăn ấm cùng với quần áo, mỳ tôm ông Lương Văn Hợi, người dân tộc Thái, ở bản Ồ Ồ Già Hóp, xã Tường Sơn xúc động: “Được các chú bộ đội Ban CHQS huyện Anh Sơn thăm, tặng quà cho gia đình chúng tôi rất vui mừng, Tết Tân Sửu năm nay gia đình không lo cái đói, cái rét nữa. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm! Chúng tôi sẽ cố giắng lao động sản xuất, để nâng cao đời sống, xây dựng thôn, bản ngày một phát triển”.

          Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Anh Sơn thì chương trình “Tết ấm yêu thương” được Ban CHQS huyện Anh Sơn phát động, triển khai thực hiện từ nhiều năm nay. Hằng năm Ban CHQS huyện kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ, nhân viên, dân quân tự vệ và các cơ quan, doanh nghiệp chúng tay góp sức. Căn cứ vào số tiền đó, nhân dịp Tết Nguyên đán, Ban CHQS tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; kịp thời động viên, giúp đỡ bà con đón Xuân ấm áp hơn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG - VĂN MẠNH

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội