Thứ sáu, 29/03/2024 - 01:26
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thừa Thiên Huế: 338 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Chiều ngày 13/4/2020, tại Ký túc xá Học viện Ngân hàng ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày cho 338 công dân cuối cùng tại điểm cách ly tập trung này.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân.

 

Theo đó, 338 công dân được trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly trong đợt này có 2 công dân hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, 1 công dân ở tỉnh Đắc Lắk, 1 công dân ở tỉnh Quảng Nam, còn lại là công dân của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tất cả các công dân đều từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về nước. Sau 14 ngày thực hiện cách ly với 2 lần lấy mẫu xét nghiệm, tất cả các công dân đều có kết quả âm tính với vi rút SARS - CoV-2 và đều có sức khỏe ổn định.

Tại buổi trao Giấy chứng nhận cho các công dân hoàn thành thời gian cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chúc mừng, đồng thời mong muốn sau khi trở về địa phương các công dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội và những khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch để góp phần cùng với cả nước cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Quân đội đảm nhiệm đã tiến hành bàn giao 2.929 công dân hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày. Riêng cán bộ, nhân viên các khung tiếp nhận, quản lý, phục vụ công dân cách ly sau khi đã hoàn thành bàn giao các công dân trở về địa phương sẽ tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội