A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019 - 2020

Sáng ngày 15/6/2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2019 - 2020. Dự Hội nghị về phía đại biểu Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4. Về phía đại biểu địa phương có đồng chí Trần Hậu Tám, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Mùa khô năm 2019 - 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào ở địa bàn tỉnh BôlyKhămxay và Thủ đô Viêng Chăn. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch; tổ chức kiện toàn, ổn định biên chế Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ; tích cực chuẩn bị tốt lực lượng, cơ sở vật chất hậu cần; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nắm chắc phong tục, tập quán của nước Bạn...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn thông tin khan hiếm, lại chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Đội Quy tập đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn đảm nhiệm, thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng tham gia xây dựng cơ sở); tổ chức khám, cấp thuộc miễn phí cho Nhân dân... khai thác các nguồn thông tin Nhân dân cung cấp có liên quan để khảo sát, khoanh vùng tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đội đã tổ chức thành 2 hướng, 4 bộ phận, khảo sát, tìm kiếm thông tin, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 7 huyện thuộc tỉnh BôlyKhămxay và Thủ đô Viêng Chăn đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung chỉ đạo đổi mới, tăng cường, nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và Hội Cựu chiến binh các địa phương của nước bạn Lào trong việc khai thác, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ. Tổ chức lực lượng quy tập phù hợp, có tính chuyên nghiệp cao gắn với tăng cường hiệu quả hoạt động công tác dân vận trên các địa bàn làm nhiệm vụ để khai thác, tìm kiếm thông tin về phần mộ liệt sĩ.

Trên cơ sở đáng giá kết quả đã đạt được trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2019 - 2020, Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, mục tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2020 - 2021.

Tin, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội