Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:13
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tự hào, tin tưởng và kỳ vọng

Đại hội lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng đã khai mạc vào ngày 25/1/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng và toàn dân tộc, là mốc son trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước ta. Dọc theo dải đất miền Trung đến đâu chúng tôi cũng thấy được hình ảnh rợp cờ, hoa, quyện hòa sắc xuân và niềm hân hoan của các đồng bào dân tộc hướng về Đại hội XIII của Đảng. 

    Trên cung đường nhựa đến với bà con dân tộc PaCô, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế rực rỡ cờ, hoa, băng, rôn, khẩu hiệu chào mừng. Những con ngõ về với buôn làng đang được sửa sang để đón Tết Xuân Tân Sửu. Anh Hồ A Nun, thôn Lệ Lộc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới thổ lộ với chúng tôi: “Bà con buôn làng mình tin tưởng Đại hội XIII sẽ phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trí tuệ để đưa ra những quyết sách cho sự phát triển bền vững của đất nước, đời sống bà con được nâng lên”. 

Cán bộ, nhân viên Đoàn kinh tế, quốc phòng 92 hướng dẫn bà con Nhân dân huyện A Lưới kỹ thuật trồng rừng.

Gia đình anh Hồ A Nun trước đây rất nghèo, sau khi được chính quyền địa phương, Đoàn Kinh tế quốc phòng 92 hỗ trợ đất sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây trồng gia đình anh đã nỗ lực lao động, học tập những gương sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn. Nhờ vậy, gia đình anh đã từng bước thoát nghèo vươn lên làm giàu. Anh Hồ A Nun tin tưởng Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào đang sinh sống ở huyện A Lưới nói riêng.

Hôm nay, già làng Hồ Đoàn, người dân tộc Tà ôi, huyện A Lưới tạm ngừng vào rẫy như mọi ngày để vui vầy cùng con cháu. Già bảo: “Đảng ta đang lo việc lớn cho dân, cho nước mà. Thấy bà con buôn làng háo hức, phấn khởi hướng về đại hội, mình vui lắm”. Lần giở từng trang báo, già Hồ Đoàn tự tin chia sẻ, chủ đề chính của đại hội lần này thể hiện rất rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển đất nước. Già nói, ngoài việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đại hội nhấn mạnh đến việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc… Và rất nhiều đại biểu người dân tộc thiểu số cùng tham dự đại hội lần này, bà con dân bản vui lắm.

Người dân huyện Mường Lát treo cờ chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Cũng như đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới, ở miền biên viễn phía Tây Thanh Hóa, những ngày này, những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay giữa đại ngàn. Thông qua những thông tin báo chí, ti vi và sự phổ biến chu đáo từ huyện đến xã, thôn mà bà con Nhân dân nơi đây biết nhiều về đại hội XIII của Đảng. “Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, giờ đây cuộc sống bà con mình đã đổi thay nhiều rồi, không còn lo cái đói, cái rét nữa, nhiều người có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm”. Anh Tráng A Tụa, người dân tộc Mông, bản Suối Phái, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Gặp chị Lê Thị Dung ở bản Pọong, xã Tam Chung, huyện Mường Lát khi đang chuẩn bị lên rẫy để tưới nước cho gốc cây măng. Chị vui mừng cho biết, nhờ có Đảng, Chính phủ, Quân đội mà gia đình chị mới có "của ăn, của để" như hôm nay. Chị nói, trước đây cuộc sống rất khó khăn, cái đói, cái nghèo, ốm đau bệnh tật kéo theo dai dẳng. Đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng, Chính phủ, Đoàn kinh tế, quốc phòng 5 được hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kỹ thuật canh tác nên đời sống người dân ngày một khấm khá”.

Bà con đồng bào các dân tộc dọc theo dải đất miền Trung đều có chung niềm tin tự hào, tin tưởng, kỳ vọng về sự đổi mới của Đảng và đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực, ra sức thi đua của các tầng lớp Nhân dân, sự nghiệp đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bà con đồng bào tin tưởng, kỳ vọng rằng, đó là cơ sở để đất nước ta tiếp tục phát triển vượt bậc. Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có nhiều chính sách phù hợp, quan tâm nhiều hơn đến đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Trên các nẻo đường từ Tam Điệp đến đèo Hải Vân rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Trên con đường nhựa chạy dọc về xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những khởi sắc ở vùng đất biên viễn, miền Tây xứ Nghệ này. Con đường bê tông phẳng lì nối liền giữa các bản, nội bản; trạm xá được xây mới có hàng rào bao quanh, khuôn viên khang trang; trường học được củng cố; điện kéo tới từng hộ gia đình, nhiều loại hình dịch vụ hai bên đường mọc lên san sát… Ông Sầm Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Giải cho biết: “Những năm trước, Nậm Giải tiêu điều sau lũ dữ, không điện, không đường, không sóng điện thoại. Nhưng được Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang Quân khu 4 quan tân giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo của xã Nậm giải giảm mạnh từ gần 80% xuống còn gần 40%, dự kiến cuối năm nay sẽ đạt 11 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và trở thành “điểm sáng” của huyện. Chúng tôi tin rằng, các quyết sách Đại hội XIII của Đảng tiếp tục lan tỏa sâu, rộng và diện mạo nông thôn sẽ đổi thay từng ngày”.

 Sự chăm lo của Đảng nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từ Tam Điệp đến đèo Hải Vân. Trong niềm tin của Nhân dân hướng về Đại hội XIII của Đảng, bà con Nhân dân Khu Bốn luôn tin tưởng, kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đất nước ổn định và phát triển.

   Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG            

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội