A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế: Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021.

Ngày 28/1/2021, Công đoàn cơ sở cơ quan Tổng công ty Hợp tác kinh tế tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 và trao quà cho cán bộ, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trực thuộc Công đoàn cơ sở cơ quan Tổng công ty. Tham dự chương trình có đại biểu Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu; đồng chí Thượng tá Phạm Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Trung tá Võ Văn Hiệp, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Lãnh đạo Tổng công ty tặng quà cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn cơ sở cơ quan Tổng công ty Hợp tác kinh tế có 7 tổ Công đoàn và 3 tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên của 3 Xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty, với 264 cán bộ, đoàn viên công đoàn. Năm 2020, Công đoàn cơ sở cơ quan luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Ban tổng Giám đốc và bám sát chỉ đạo của Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị; từ đó thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình trong thực hiện chức năng là người đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đặc biệt, đoàn viên Công đoàn Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động như: Chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, động viên, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, gia đình cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn. Qua đó thể hiện được tính nhân văn trong cuộc sống, giúp đoàn viên công đoàn vượt qua những khó khăn vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 4 tặng quà cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

Trong chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021, Ban Giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế đã trao quà hỗ tết cho 15 đồng chí đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, người lao động hiểu, nhận thức sâu sức hơn về vai trò, trách nhiệm và tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn. Đồng thời, tạo động lực khích lệ, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, người lao động tích cực phấn đấu trong lao động sản xuất năng suất, chất lượng, an toàn, hiệu quả và chuẩn bị vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 đầm ấm, vui vẻ.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội