A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề số 4 tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Trong 2 ngày, 13, 14/5/2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề số 4 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đảng ủy viên Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đại biểu Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và 124 đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường.

Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề số 4 đã phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo của toàn Trường, lãnh đạo giữ vững ổn định tư tưởng; hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đã đề ra. Quy mô, địa bàn đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng đào tạo được nâng lên; khắc phục khó khăn, tự chủ về tài chính có hiệu quả. 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đại biểu Thủ trưởng các cơ quan Quân khu dự Đại hội.

 

Nổi bật, là thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và nguồn nhân lực có tay nghề cao tại các cơ sở dạy nghề trong Quân đội đến năm 2020”. Đào tạo nghề cho bộ đội, công an xuất ngũ và các đối tượng chính sách xã hội với tổng quy mô trong nhiệm kỳ trên 65.000 học sinh, sinh viên (HS,SV), vượt 23,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức theo tiêu chí trường chất lượng cao” có hiệu quả; cán bộ, giảng viên, viên chức có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học tăng 20 % so với năm 2015. 

Nhà trường tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề hàng năm.
Đào tại nghề ở Khoa Công nghệ Ô tô, Trường Cao đẳng Nghề số 4.

 

Tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp đạt thành tích cao (Năm 2018 đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cấp tỉnh Nghệ An; đạt 1  giải nhì, 1 giải ba cấp toàn quốc). Tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ số trong quá trình đào tạo. Kiến thức, kỹ năng nghề, thái độ nghề nghiệp của HS, SV tốt nghiệp được xã hội, doanh nghiệp đánh giá cao, trên 90% các nghành nghề kỹ thuật có việc làm. Thực hiện bổ túc, nâng bậc, nâng hạng cho đội ngũ lái xe quân sự 1.180 đ/c. Thường xuyên làm tốt việc tuyên truyền, định hướng học nghề giải quyết việc làm cho HS, SV và người lao động. Tăng cường hợp tác với nhiều doanh nghiệp có uy tín để đào tạo theo đơn đặt hàng, tìm thị trường xuất khẩu lao động có tiềm năng. Tư vấn, giới thiệu việc làm hơn 55.000 lượt người, giới thiệu trên 30.000 lao động trong nước và ngoài nước; góp phần quan trọng khẳng định uy tín, thương hiệu của Nhà trường. 

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường duy trì Đại hội thảo luận.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Trong 5 năm (2015 - 2020) Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối giáo dục nghề nghiệp Quân đội và miền Trung.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề số 4 xác định tập trung đột phá vào các nội dung “Đổi mới mô hình tổ chức lực lượng, phương thức đào tạo; Tăng cường xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Nhà trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu biểu dương thành tích, kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Nghề số 4 trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu Đại hội cần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ thảo luận, xác định thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trọng tâm, là xây dựng Nhà trường chính quy, chuẩn hóa, hiện đại; hoàn thành các tiêu chí trường chất lượng cao. Đào tạo 3-4 nghề trọng điểm tiếp cận trình độ Quốc tế, khu vực ASEAN, phát huy, mở rộng các ngành nghề theo nhu cầu xã hội và tạo nguồn thu cho Nhà trường. Quy mô đào tạo hàng năm trên 12.000 HS,SV; 90% HS,SV có việc làm sau khi tốt nghiệp; đạt chuẩn kiểm định chất lượng khu vực. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm cho HS, SV theo quy định Pháp luật. Hàng năm tư vấn việc làm trên 12.000 người, giới thiệu việc làm trong, ngoài nước 2.500 - 3.000 lao động. Triển khai Đề án vị trí việc làm gắn với đổi mới, nâng cao hiệu quả tự chủ về tài chính. Phấn đấu có đủ nguồn thu tài chính hợp pháp chi cho thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tốt lương, nâng cao thu nhập cán bộ, giảng viên, viên chức và đầu tư phát triển. Đến năm 2025, 100% cán bộ có trình độ đại học, sau đại học. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức, gắn với xây dựng Nhà trường VMTD. Thực hiện nghiêm túc “5 nguyên  tắc xây dựng Đảng”, xây dựng Đảng bộ Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghế số 4 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo đúng nguyên tắc, số phiếu tín nhiệm tập trung cao.

                  Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội