A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra các đơn vị

Ngày 7/2/2020, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến kiểm tra các đơn vị thuộc Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Công binh 414 và Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Nam Đàn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Cán bộ Lữ đoàn Thông tin 80 đón đoàn công tác Quân khu.

Tại các đơn vị: Tiểu đoàn 13, Lữ đoàn Thông tin 80; Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 414, qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua. Nổi bật là, các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện được triển khai đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức chu đáo công tác đón và trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; công tác chuẩn bị đón và huấn luyện chiến sĩ mới. Nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác hậu cần chuẩn bị đón chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 13, Lữ đoàn Thông tin 80.

Thời gian tới, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu, các đơn vị phải nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Chấp hành nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu; duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, buông lỏng công tác quản lý; chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận.

Đoàn công tác Quân khu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Lữ đoàn Thông tin 80.

Các đơn vị tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức chu đáo công tác đón và huấn luyện chiến sĩ mới; hệ thống chỉ huy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên quan tâm, sâu sát, gần gũi, động viên chiến sĩ mới. Tăng cường các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe bộ đội; quán triệt và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV, nhất là công tác kiểm tra sức khỏe chiến sĩ mới trong điều kiện diễn biến dịch phức tạp; tập trung kiểm soát, nắm chắc lai lịch chiến sĩ về: Sức khỏe, nơi ở, những chiến sĩ có người thân trở về từ vùng dịch… để phòng chống hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra nơi ở của chiến sĩ mới Lữ đoàn Công binh 414.
Đoàn công tác Quân khu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Lữ đoàn Công binh 414.

Thăm, kiểm tra Ban CHQS huyện Nam Đàn, đồng chí Tư lệnh Quân khu biểu dương cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện đã tập trung tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ xã, thị trấn và cấp huyện.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kết luận nội dung kiểm tra tại Ban CHQS huyện Nam Đàn.
Đoàn công tác Quân khu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Nam Đàn.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, Ban CHQS huyện tập trung tham mưu toàn diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nâng cao lễ tiết tác phong quân nhân, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tiếp tục xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện. Nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho mọi quân nhân và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội