Thứ ba, 16/04/2024 - 16:50
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vui, khỏe, bổ ích từ trò chơi quân sự

Giờ nghỉ giải lao dưới tán cây bóng mát trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 như náo nhiệt hẳn lên. Tiếng hò reo, cổ vũ cho các tiểu đội, trung đội tham gia trò chơi vang lên không ngớt. Tại khu vực giải lao của Đại đội 10, bộ đội đang chơi trò “chạy tiếp sức”, mỗi bên chỉ 5 chiến sĩ tham gia nhưng cả đại đội cổ vũ rất phấn khích.

Thật bất ngờ và thú vị, các chiến sĩ vừa chạy tiếp sức, mạnh mẽ, dẻo dai là thế, lại có thể chuyển ngay sang thể hiện tài năng quan sát, tư duy logic, sự nhanh nhẹn của mình trong trò chơi “tìm người chỉ huy”. Kết thúc trò chơi, Binh nhì Trần Văn Đức, chiến sĩ Đại đội 10 bộc bạch: “Tham giá các trò chơi quân sự không chỉ giúp chúng em giải trí, bổ sung thêm một số kiến thức về huấn luyện mà còn góp phần rèn luyện xử trí tình huống một cách nhanh nhẹn, nâng cao thể lực”.

Đại úy Lương Văn Đức, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 6 cho biết: “Chiến sĩ mới hầu hết chưa quen với huấn luyện nhiều nội dung, cường độ cao. Để đáp ứng nhu cầu giải trí của bộ đội sau những buổi huấn luyện căng thẳng, trò chơi thể thao quân sự là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, được chúng tôi triển khai thực hiện có hiệu quả. Trò chơi thể thao quân sự được phân chia thành hai loại: Trò chơi nhỏ như tìm người chỉ huy, chạy tiếp sức, bảo vệ cờ, truyền tin… và trò chơi lớn như bóng đá, bóng chuyền... Việc lựa chọn trò chơi thể thao quân sự căn cứ vào thời gian nghỉ dài hay ngắn, không gian rộng hay hẹp; sân bãi, vật chất đảm bảo, sở thích nhu cầu và nội dung huấn luyện. Chẳng hạn với thời gian ngắn, không gian hẹp, anh em trung đội trưởng thường tổ chức trò chơi “tìm người chỉ huy” để bộ đội đều được tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335 tổ chức trò chơi quân sự trong giờ giải lao trên thao trường.

Được biết, không chỉ trên thao trường, các đơn vị thuộc Trung đoàn 335 còn tổ chức các trò chơi thể thao quân sự tại đơn vị trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, góp phần đa dạng hóa hình thức hoạt động của đoàn viên thanh niên, góp phần hạn chế vi phạm kỷ luật. Thực tế ở các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới cho thấy, sức khỏe nhiều chiến sĩ chưa đảm bảo do chưa kịp thích nghi, nhất là thời điểm nắng nóng, vì thế nếu áp dụng các hình thức rèn luyện hành quân xa, mang vác nặng sau một ngày căng mình trên thao trường sẽ phản tác dụng, ảnh hưởng tâm lý bộ đội. Vì vậy, thông qua các trò chơi thể thao quân sự, giúp chiến sĩ tăng cường dần sức khỏe, nâng dần sức chịu đựng, rèn luyện giác quan, ý chí quyết tâm, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, xây dựng bầu không khí vui tươi lành mạnh, xóa bỏ sự xa lạ, ngại ngùng, sống khép kín…

Chính vì lẽ đó, thời gian qua, nhận thức của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội ở Trung đoàn 335 trong tổ chức các hoạt động thể thao quân sự cho bộ đội được nâng lên rõ rệt. Các trò chơi thể thao quân sự phong phú, không còn đơn điệu, tạo được điểm nhấn, thu hút và kích thích bộ đội hào hứng tham gia. 

Thiếu tá Ngô Trí Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 335 cho biết: “Trò chơi thể thao quân sự hiện nay quy định trong Quân đội rất đa dạng, phong phú, thể hiện nét văn hóa trong giáo dục thể chất. Vì vậy, chúng tôi hướng dẫn các đơn vị lựa chọn những trò chơi phát huy sự sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ mang tính tổng hợp, sát với tình huống chiến đấu, tạo ra sự tranh đua quyết liệt, thể hiện ý chí quyết tâm cao của người chơi. Đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, những người đảm nhận quản trò, trong các đợt tập huấn hàng năm, chúng tôi đều bồi dưỡng cho anh em các nội dung như cách lựa chọn, giới thiệu trò chơi, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng điều hành, tác phong tổ chức... Bên cạnh đó, ngoài 32 trò chơi thể thao quân sự do Cục Quân huấn Nhà trường ban hành năm 2005, để tổ chức trò chơi thể thao quân sự cuốn hút nhiều người tham gia, đơn vị còn tổ chức phát động cán bộ, chiến sĩ sưu tầm, sáng tác thêm các trò chơi quân sự ưu tiên trò chơi dân gian, vận động”. 

     Bài, ảnh: MẠNH HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội