Cựu chiến binh đưa công nghệ lên đồi
Nằm bên đường mòn Hồ Chí Minh, Khu sản xuất rau an toàn của gia đình cựu chiến binh Lê Đức Hạnh nổi bật giữa màu xanh của núi đồi Thượng Ninh. Bên trong khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông, những luống rau xanh phát triển tươi tốt dưới hệ thống phun tưới tự động. Không còn hình ảnh người nông dân tất bật kéo vòi nước hay phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, mọi hoạt động chăm sóc cây trồng nơi đây đều được vận hành khá bài bản bằng công nghệ, điều khiển từ xa.
Sinh năm 1960, ông Lê Đức Hạnh (thôn Đồng Tâm, xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hoá) lên đường nhập ngũ năm 1981, huấn luyện tại Sư đoàn 442 (Quân khu 4). Đến năm 1984, ông được điều động về công tác tại Cục Hậu cần, Quân đoàn 1. Hoàn thành nghĩa vụ, trở về quê hương, ông từng làm cán bộ văn hóa của huyện Như Xuân (cũ), sau đó làm lao động hợp đồng với Nhà máy Đường Lam Sơn, phụ trách quản lý, bảo vệ vùng nguyên liệu.
.png)
Với mong muốn làm giàu trên chính quê hương mình, được địa phương hỗ trợ về đất đai và vốn vay, ông Hạnh mạnh dạn cải tạo đồi đất, san gạt mặt bằng, tìm nguồn nước để phát triển sản xuất. Những năm đầu, gia đình lựa chọn cây mía làm hướng đi chủ lực. Tuy nhiên, sau 6 năm gắn bó, hiệu quả kinh tế không như kỳ vọng, trong khi công sức bỏ ra rất lớn. “Trồng mía vất vả nhưng thu nhập không cao. Tôi luôn trăn trở phải tìm một hướng đi mới phù hợp hơn với điều kiện địa phương” - ông Hạnh chia sẻ.
Năm 2021, khi địa phương triển khai chủ trương hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, cựu chiến binh Lê Đức Hạnh quyết định chuyển hướng sang mô hình sản xuất rau sạch trong nhà lưới. Đây cũng là quyết định táo bạo nhất của ông bởi tổng mức đầu tư cho hạ tầng, nhà lưới, hệ thống tưới và các hạng mục phụ trợ lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Để chủ động nguồn nước và giảm chi phí lao động, ông đầu tư xây dựng hệ thống tưới tự động có kiểm soát, được điều khiển bằng phần mềm Lazico. Hệ thống được cài đặt thời gian hoạt động, sau 15 phút sẽ tự động ngắt, giúp kiểm soát độ ẩm phù hợp cho cây trồng. Nguồn nước được dẫn từ khe núi về qua đường ống, sau đó sử dụng máy bơm chạy bằng điện năng lượng mặt trời để tưới cho toàn bộ khu sản xuất.
Hiện nay, nhà vườn của gia đình cựu chiến binh Lê Đức Hạnh có diện tích khoảng 3.000m². Các loại rau xanh được sản xuất theo mùa vụ, áp dụng quy trình hữu cơ, nói không với thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chỉ sử dụng các chế phẩm sinh học, bảo vệ môi trường. Ngoài các loại rau ăn lá, từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, gia đình còn trồng dưa vàng, dưa leo phục vụ thị trường.
Nhờ tổ chức sản xuất hợp lý nên hầu như thời điểm nào trong năm, khu nhà vườn cũng có sản phẩm cung ứng ra thị trường. Vào những giai đoạn cao điểm, gia đình ông tạo việc làm cho khoảng 6 lao động tại địa phương.
Sau hơn 3 năm đưa sản phẩm ra thị trường, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Trung bình mỗi vụ sản xuất, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi trên 50 triệu đồng. Cơ bản sản phẩm được ký hợp đồng tiêu thụ với Công ty Rich-Farm và phân phối tại nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.
.png)
Đồng chí Quách Văn Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thượng Ninh nhận xét, ông Lê Đức Hạnh là hội viên Cựu chiến binh gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của địa phương. Ông từng tự nguyện hiến một phần đất của gia đình để mở rộng đường giao thông, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Với bản chất cần cù, dám nghĩ, dám làm, ông Hạnh luôn tích cực tìm tòi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xây dựng mô hình nhà vườn theo hướng hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh xã mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để nhân rộng mô hình, vận động thêm nhiều hội viên và người dân tham gia sản xuất theo hướng công nghệ cao, tiến tới thành lập hợp tác xã nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.
Bài ảnh: CẢNH VINH



