Thứ sáu, 29/03/2024 - 00:32
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trưởng Ban Quân nhu tận tâm với công việc

Tốt nghiệp Học viện Hậu cần năm 2008 về nhận công tác tại Sư đoàn 968. Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, năm 2017, đồng chí Hồ Mạnh Trình được Sư đoàn tin tưởng cử đi đào tạo Chỉ huy tham mưu cấp trung, sư đoàn tại Học viện Hậu cần. Năm 2019, tốt nghiệp ra trường, anh được bổ nhiệm Trưởng Ban Quân nhu Sư đoàn 968.

Trên cương vị là Trưởng ban Quân nhu, Thiếu tá Hồ Mạnh Trình luôn hết lòng quan tâm đến việc đảm bảo các chế độ cho cán bộ, chiến sĩ. Anh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị kịp thời bảo đảm đầy đủ chế độ quân trang cho các đối tượng, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch đúng quy định.

Thiếu tá Hồ Mạnh Trình, Trưởng ban Quân nhu Sư đoàn 968.

 

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, với đặc thù là đơn vị đủ quân, công tác bảo đảm thực phẩm sạch cho bộ đội gặp nhiều khó khăn, anh đã chủ động tham mưu cho Sư đoàn lựa chọn gieo trồng một số loại rau ngắn ngày cho thu hoạch sớm. Tham mưu chỉ đạo các đơn vị tận dụng những khu đất trống, đất hoang hóa để cải tạo làm chuồng chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Đặc biệt ở Trung đoàn 19, phát huy lợi thế có diện tích đất rộng, anh trực tiếp đi khảo sát, đồng thời tham mưu cho chỉ huy đơn vị chăn nuôi bò vơi số lượng dao động từ 130-155 con.

Ngoài việc tăng gia, chăn nuôi anh còn tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng thực đơn ăn hàng ngày hợp lý, góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa nâng cao đời sống bữa ăn cho bộ đội, giúp bảo đảm quân số khỏe luôn đạt trên 99,8%.

Công tác tăng gia sản xuất của Sư đoàn 968 luôn được các cấp đánh giá cao.

 

Nhờ tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, nên công tác tăng gia, chăn nuôi của các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, thu lãi hàng năm đạt từ 2,8-3 tỷ đồng, được các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu nói chung và các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng nói riêng đến tham quan, học tập. Đặc biệt là những tháng cao điểm, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với sự chủ động về sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị, kế hoạch khoa học, hợp lý, do vậy các cơ quan, đơn vị đã tự cung tự cấp đủ 100% các loại cá, thịt lợn, rau, củ, quả trong bữa ăn hằng ngày với giá rẻ hơn so với giá thị trường từ 10 đến 45%.

Thiếu tá Hồ Mạnh Trình chia sẻ: “Là một cán bộ, đảng viên, trên cương vị chức trách là Trưởng ban Quân nhu, bản thân phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bởi vì mình làm việc hết trách nhiệm chính là góp phần đảm bảo các chế độ, tiêu chuẩn tốt hơn nữa, góp phần nâng cao đời sống bộ đội”.

Với những nỗ lực, cố gắng của mình trong công việc, nhiều năm liền, Thiếu tá Hồ Mạnh Trình là chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 năm liền (2020 và 2021) là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, được Sư đoàn đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Nhận xét về Thiếu tá Hồ Mạnh Trình, Thượng tá Nguyễn Văn Quyết, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn khẳng định: “Trên cương vị chức trách được giao, Thiếu tá Hồ Mạnh Trình không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, luôn chủ động nghiên cứu, tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tham mưu có hiệu quả các chủ trương, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần của đơn vị, nhất là công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và đời sống cho bộ đội”.

Bài, ảnh: THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội