A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Kiểm tra công tác chuẩn bị Bệnh viện dã chiến số 4 điều trị bệnh nhân Covid - 19

          Chiều ngày 23/8/2021, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Bệnh viện dã chiến của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Trước tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, những ngày qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS Nghệ An đã kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 4 tại thị xã Cửa Lò điều trị từ 250 đến 270 bệnh nhân dương tính với Covid – 19.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An báo cáo với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 về công tác chuẩn bị Bệnh viện dã chiến số 4.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã không quản vất vả, khó khăn làm việc 24/24 giờ để chuẩn bị kịp thời, chu đáo những quy định cần thiết của Bệnh viện dã chiến. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu, các cơ quan, lực lượng liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh các hạng mục còn lại để đưa Bệnh viện vào hoạt động trong 2 ngày tới.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 Quân khu 4 trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An phương án sử dụng Bệnh viện dã chiến số 4.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 5 Bệnh viện dã chiến điều trị có khả năng thu dung, điều trị cho gần 10.000 bệnh nhân, trong đó, Bộ CHQS Nghệ An đảm nhiệm chuẩn bị Bệnh viện dã chiến số 4.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực điều trị bệnh nhân mắc Covid - 19.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội