A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Gian hàng 0 đồng - Ấm lòng mùa dịch" ở thành phố Vinh, Nghệ An

Sáng ngày 24/8/2021, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hồng Sơn, thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Vinh và Thành đoàn Vinh khai trương "Gian hàng 0 đồng - Ấm lòng mùa dịch". Dự khai trương có Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Ngô Quốc Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại biểu cơ quan Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS thành phố Vinh... Về phía địa phương có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vinh; đồng chí Lê Võ Sỹ, Bí thư Thành đoàn Vinh...

 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và địa phương tham quan "Gian hàng 0 đồng".

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Vinh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vinh và Thành đoàn Vinh mở 3 “Gian hàng 0 đồng” ở phường Hồng Sơn, phường Vinh Tân và phường Hưng Bình, đây là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ Nhân dân phòng, chống dịch Covid - 19. 

Cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh và đoàn viên, thanh niên phục vụ tại "Gian hàng 0 đồng".

Toàn bộ mặt hàng lương thực, thực phẩm phục vụ "Gian hàng 0 đồng" do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và địa phương vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Tính đến sáng ngày 24/8/2021, Bộ CHQS tỉnh đã đứng ra tiếp nhận hơn 4000 kg hàng hóa gồm gạo, nước khoáng, miến dong, rau củ quả, nước mắm, dầu ăn... cùng nhiều tiền mặt tổng trị giá hơn 90 triệu đồng.

Bà con Nhân dân đến nhận hỗ trợ.

Sau Lễ khai trương, đồng loạt 3 "Gian hàng 0 đồng" tại 3 phường (Hồng Sơn, Hưng Bình, Vinh Tân) đã chính thức mở cửa, cung cấp lương thực, thực phẩm miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn. Hơn 150 suất, trị giá 200.000 nghìn đồng/1 suất đã được Bộ CHQS tỉnh trao đến người dân. Đối với những hộ trong khu vực cách ly, phong tỏa, Bộ CHQS tỉnh đã cử lực lượng cùng đoàn viên, thanh niên địa phương đã hỗ trợ mang đến tận nhà. Dự kiến 315 suất quà sẽ được trao trong ngày hôm nay 24/8.

Trao hỗ trợ tận nhà người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Được biết, mô hình sau khi triển khai ở thành phố Vinh, sẽ tiếp tục được Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai nhân rộng trên tất cả các huyện, thành phố, thị xã; trước mắt thực hiện ở các huyện, thành phố, thị xã đang thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ. Hiện, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang tiếp tục kêu gọi, đứng ra tiếp nhận vật chất, tiền mặt để duy trì hoạt động của "Gian hàng 0 đồng".

Người dân nhận hàng ở "Gian hàng 0 đồng".

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ bà con Nhân dân trên địa bàn thành phố Vinh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

 Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội