Thứ năm, 28/03/2024 - 22:40
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cách ly thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/8/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An đã quyết định cách ly toàn bộ thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h, ngày 19/8/2021 để phòng, chống dịch Covid-19.

* Sáng ngày 18/8/2021, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An đã họp khẩn với thị xã Cửa Lò và thống nhất chủ trương cách ly toàn bộ thị xã Cửa Lò theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h, ngày 19/8/2021 để chống dịch Covid-19.

 

Chốt cách ly phòng dịch tại địa bàn phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò.

Đến nay, trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại ổ dịch chợ đầu mối Vinh. Mặc dù mới có 2 ca F0, nhưng nguy cơ bùng dịch tại địa bàn TX Cửa Lò rất cao do lịch trình đi lại, tiếp xúc của F0 với rất nhiều đối tượng trên diện rộng. Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn có đến 1240 trường hợp đang cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu không quản lý, giám sát chặt sẽ rất khó cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Diễn biến dịch Covid -19 ở TX Cửa Lò đang nằm ở mức nguy cơ cao. Do đó, địa phương phải tập trung chỉ đạo, khoanh vùng, truy vết tất cả những đối tượng có nguy cơ cao, và cách ly tập trung ngay các F1; Đẩy nhanh việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đối với các địa bàn có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Dự báo tình hình dịch Covid-19 tại thị xã Cửa Lò còn diễn biến phức tạp, khó lường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã thống nhất phương án cách ly y tế toàn bộ thị xã Cửa Lò theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch hiệu quả. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 19/8.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng yêu cầu ngành Y tế, Công an và các cơ quan liên quan phối hợp với thị xã Cửa Lò tiếp tục điều tra, truy vết, kết hợp quản lý chặt địa bàn. Đồng thời, chú ý hơn đến các điều kiện phòng chống dịch, nhu yếu phẩm cho người dân và lực lượng tham gia phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

* Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid -19, đặc biệt là liên tục phát hiện các ca F0 ngoài cộng đồng, sáng ngày 18/8/2021 đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid tỉnh đã họp khẩn và đồng ý với đề xuất của Nghi Lộc là cách ly toàn bộ địa bàn huyện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 19/8/2021 để chống dịch.

Toàn cảnh cuộc họp.

Từ ngày 13/6/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã phát hiện 31 ca nhiễm Covid-19. Đặc biệt, trong số 11 ca nhiễm ở cộng đồng thời gian gần đây, có đến 9 ca liên quan đến chợ đầu mối và chợ Quang Trung, Tp Vinh. Từ 12h ngày 15/8/2021, huyện Nghi Lộc đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tập trung điều tra, truy vết các đối tượng liên quan. Hiện nay, mối lo lắng nhất của huyện Nghi Lộc, đó là nguy cơ lây lan dịch Covid-19 vào các nhà máy tại Khu Công nghiệp Nam Cấm rất dễ xảy ra. Vì vậy, Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp mạnh, sát đúng với thực tế, nhằm hạn chế các ca nhiễm ra cộng đồng, đồng thời giúp địa phương khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

PGS-TS Dương Đình Chỉnh- Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhận định diễn biến dịch Covid tại huyện Nghi Lộc đang là điểm nóng, phức tạp, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng vẫn ở mức cao. Vì vậy, huyện Nghi Lộc cần phải tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo phòng, chống dịch, trong đó phân rõ đầu mối gắn với trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu. Nghi Lộc cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó các đồng lãnh đạo chủ chốt phải trực tiếp xuống bám nắm địa bàn để chỉ đạo chống dịch, dập dịch. Nghi Lộc cần làm hiện nay là phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời, khoanh vùng sớm, cách ly đúng đối tượng, dập dịch hiệu quả. Trên cơ sở kết quả truy vết, cần thực hiện ngay việc cách ly tập trung đối với các F1, đồng thời kiểm soát chặt khu cách ly, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Tiếp tục rà soát để tổ chức xét nghiệm đối với các địa bàn có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện và đưa các F0 ra khỏi cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận cuộc họp.

Với diễn biến dịch dịch Covid tại huyện Nghi Lộc phức tạp, khó lường, số ca lây nhiễm tại cộng đồng liên tục tăng, và trên cơ sở đề xuất của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã thống nhất phương án cách ly toàn bộ huyện Nghi Lộc từ 0h ngày 19/8 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch.

Để thực hiện có hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu ngành Y tế giúp huyện Nghi Lộc, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục điều tra, truy vết, kết hợp quản lý, bám sát địa bàn cách ly; Cần có phương án cụ thể trước khi lập tổ chốt để kiểm soát được người, phương tiện ra vào vùng có dịch. Chú ý hơn đến các điều kiện phòng chống dịch cho lực lượng tham gia phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo các điều kiện cần thiết cho người dân, đặc biệt liên quan đến nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian cách ly.

THNA

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội