A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: Tiết kiệm bản thân, dành nhiều suất quà hỗ trợ công dân cách ly

Vừa qua, tại điểm cách ly Trường Trung học cơ sở Quang Trung, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Chi hội Phụ nữ Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa đến trao tặng 150 suất quà và gần 100 suất ăn cho các công dân thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế.

 

Hội viên phụ nữ kiểm tra số tiền tiết kiệm của chi hội.

Được biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) đảm nhiệm công tác đảm bảo hậu cần phục vụ gần 100 công dân thuộc các tỉnh phía Nam về thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế, phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường trung học cơ sở Quang Trung, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. Trước điều kiện khó khăn chung về nguồn thực phẩm trên địa bàn không đủ đáp ứng cho các điểm cách ly. Chi hội Phụ nữ Phòng Hậu cần đã liên hệ địa phương, đồng thời tiến hành mở quỹ tiết kiệm của chi hội để cùng với Hội liên hiệp Phụ nữ xã san sẻ khó khăn với các công dân.

Qua đó, các hội viên đã phân công từng bộ phận trực tiếp nấu gần 100 suất ăn và dành 150 suất quà với trị giá gần 15.000.000đ mong muốn giúp đỡ địa phương giảm bớt khó khăn cũng như kịp thời động viên các công dân cách ly yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ. Đây là số tiền được chị em trích từ quỹ “Tiết kiệm bản thân, san sẻ việc khó” của chi hội.

 

Các hội viên sơ chế thực phẩm và trực tiếp nấu ăn ở khu cách ly.

 

Các món ăn được chị em cẩn thận, bày trí sạch sẽ ra hộp bảo quản.

 

Lãnh đạo Phòng Chính trị cùng Chi hội Phụ nữ Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh trao tặng 150 suất quà và gần 100 suất ăn cho điểm cách ly.

 

Theo đó, thực hiện lời kêu gọi cấp hội cấp trên về chung tay phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua Chi hội Phụ nữ Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động, tiến hành quyên góp, kêu gọi, ủng hộ được số lượng lớn lương thực, thực phẩm cùng nhiều nhu yếu phẩm có giá trị gần 20.000.000đ ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch.

 Đây là những việc làm thiết thực đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, truyền thống của Phụ nữ Quân đội trước những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra, chung tay cùng xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng, ổn định cuộc sống.

                              Tin, ảnh: TRỌNG SƠN – VĂN ĐỨC

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội