A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc Hội thao Thể dục thể thao Quân khu 4 năm 2021

Sáng ngày 12/11/2021, tại Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 đã tổ chức Bế mạc Hội thao Thể dục thể thao Quân khu năm 2021. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Hội thao Quân khu 4; đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dự Lễ bế mạc; tham dự buổi lễ còn có đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 và các vận động viên.

 

Quang cảnh Lễ bế mạc.
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Hội thao Quân khu 4 phát biểu bế mạc Hội thao.

 

Hội thao năm nay có 8 nội dung (4 nội dung thể thao quân sự là vượt vật cản, chiến sĩ khỏe, chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật, bơi vũ trang và 4 nội dung thể thao phong trào là bóng chuyền nam, quần vợt, cầu lông, bóng bàn). Trong đó, nội dung chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật là nội dung có độ khó cao.

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Trưởng Phòng Quân huấn Nhà trường Quân khu 4 báo cáo kết quả Hội thao.
 
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao giải đồng đội cho các đơn vị.

Các lực lượng tham gia hội thao đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu hết mình, hướng tới mục tiêu “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội thao đã để lại dấu ấn tốt đẹp, nhiều kinh nghiệm hay để các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, cũng như trình độ tổ chức, điều hành huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao của bộ đội trong thời gian tới.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn các khối:

Khối chủ lực (gồm Bộ Tham mưu, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Trường Quân sự Quân khu và 5 Lữ đoàn binh chủng): Giải Nhất thuộc về Sư đoàn 324; giải Nhì thuộc về Bộ Tham mưu và Sư đoàn 968; giải Ba được trao cho Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 và Trường Quân sự Quân khu.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao giải cho các cá nhân.
Đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao giải cho các cá nhân.

 

 

Khối địa phương (gồm Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh): Giải Nhất thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; giải Nhì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình; giải Ba Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Khối cơ quan gồm Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Sư đoàn 341, Trường Cao đẳng nghề số 4, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế và 4 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng: Giải Nhất thuộc về Cục Hậu cần; giải Nhì Cục Chính trị và Sư đoàn 341; giải Ba được trao cho Tổng Công ty Hợp tác kinh tế và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

 

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội ở cả 8 nội dung thi đấu; trao giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân ở 4 môn: Chiến sĩ khỏe, vượt vật cản huấn luyện thể lực, bơi vũ trang, chạy 3000m vượt chướng ngại vật.

Lữ đoàn Công binh 414 được Ban Tổ chức tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai thể dục thể thao.

Thực hiện: HUY CƯỜNG - HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội