A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quân khu 4, Hội thao thể dục thể thao năm 2018

Bộ Tư lệnh Quân khu khai mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2018

Hướng tới chào mừng 73 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 – 15/10/2018), sáng ngày 8/10/2018, tại Lữ đoàn Công binh 414, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã khai mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2018.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Tham gia Hội thao năm 2018 có 22 đoàn với 1.936 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu. Các vận động viên tham gia thi đấu 10 nội dung gồm: 4 môn thể thao quân sự phối hợp; chiến sĩ khỏe; bơi ứng dụng; vượt vật cản; chạy việt dã; võ chiến đấu tay không; bóng đá; bóng chuyền; bóng bàn; cầu lông.

Các đoàn vận động viên tham gia dự Lễ khai mạc.

 

Trước đó, Ban tổ chức Hội thao Quân khu đã tổ chức thành công nội dung bóng chuyền và bóng đá nam. Riêng nội dung bóng đá nam để tuyển chọn vận động viên, thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập tham gia giải bóng đá tranh Cup Viettel toàn quân diễn ra trong thời gian tới.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia hội thao.
Các khối vận động viên diễu duyệt qua lễ đài.

 

Hội thao thể dục thể thao Quân khu năm 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá đúng tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường. Thông qua hội thao đưa công tác huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao thành phong trào rộng khắp, chất lượng góp phần phát triển các tố chất thể lực, sức mạnh, độ bền, sự khéo léo; rèn luyện ý chí, quyết tâm cho bộ đội nhằm đáp ứng hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các vận động viên tham gia thi bơi vũ trang 100m.

 

 

Các vận động bứt tốc về đích nội dung thi chạy 100m.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội