Thứ tư, 17/04/2024 - 00:27
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cục Chính tri tổ chức thành công giải thể thao chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn (2013 - 2018)

Cục Chính tri tổ chức thành công giải thể thao chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn (2013 - 2018)

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn (2013-2018), Cục Chính trị Quân khu vừa tổ chức giải thi đấu bóng chuyền nam, bida, bóng bàn.

Đội tuyển Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và đội tuyển liên quân Báo Quân khu, Tòa án Quân khu chụp ảnh lưu niệm trước khi thi đấu trận chung kết.

 

Ở nội dung bida có 16 đôi nam thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp, chọn các đôi thắng vào tứ kết, bán kết và chung kết. Bóng bàn có 2 nội dung là đôi nam và đơn nam được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra đội nhất, nhì các bảng vào bán kết, chung kết. Nội dung thi đấu bóng chuyền được chia làm khối cơ quan phòng, ban và khối đơn vị. Ở khối cơ quan, phòng, ban có 9 đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra đội nhất, nhì các bảng vào bán kết, chung kết; khối đơn vị có 4 đội thi đấu vòng tròn tính điểm, tính theo thành tích theo thứ tự điểm cao từ trên xuống, đội nào cao điểm nhất sẽ lên ngôi vô địch.

 Đội bóng chuyền liên quân Báo Quân khu và Tòa án Quân khu trước giờ thi đấu trận chung kết.

 

Kết quả thi đấu bóng chuyền nam khối cơ quan, phòng, ban, giải Nhất thuộc về đội tuyển liên quân giữa Báo Quân khu và Tòa án Quân khu; giải Nhì thuộc về đội tuyển Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; giải Ba thuộc về đội tuyển liên quân phòng Bảo vệ - An ninh và Ban Vật tư, Ban Công đoàn. Đối với khối đơn vị giải Nhất  thuộc về Xưởng in Quân khu; Đoàn Văn công đạt giải Nhì; liên quân Nhà Văn hóa - Bảo tàng đạt giải Ba.

Một pha bóng đẹp trong trận chung kết giữa đội tuyển Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và liên quân Báo Quân khu, Tòa án Quân khu

 

Nội dung bida, đội tuyển Báo Quân khu đạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về Phòng Tuyên huấn. Giải Nhất đôi nam, đơn nam bóng bàn thuộc về Phòng Tuyên huấn; giải nhì đôi nam liên quân Ban Sử, Ban Vật tư, Ban Tài chính, đơn nam thuộc cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu; giải Ba  đôi nam thuộc về liên quân Ban Sử, Ban Vật tư, Ban Tài chính; đơn nam thuộc về cơ quan Ủy ban kiểm tra Quân khu. Đối với khối các đơn vị, giải Nhất bóng bàn đôi nam, đơn nam thuộc về đội tuyển Đoàn Văn Công, giải Nhì  đôi nam thuộc về Đoàn điều dưỡng chính sách, đơn nam Bảo tàng Quân khu; giải Ba đôi nam thuộc về Bảo tàng Quân khu; đơn nam thuộc về Nhà Văn hóa.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội