Thứ tư, 17/04/2024 - 01:10
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam vào bán kết Giải Đông Nam Á

Đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan 1-0 trong trận đấu diễn ra tối 22/2/2022, qua đó vào bán kết Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022.

Trước trận gặp U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng vì dịch Covid-19. Rất may Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã điều chỉnh lộ trình di chuyển các cầu thủ bổ sung từ Việt Nam, giúp U23 Việt Nam có đủ lực lượng.

So với trận thắng U23 Singapore 7-0, đội tuyển U23 Việt Nam ra sân trong trận gặp U23 Thái Lan với nhiều xáo trộn trong đội hình. Trong đó, đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của “nhạc trưởng” Dụng Quang Nho.

Đội tuyển U23 Việt Nam thực hiện nghi thức chào cờ trước trận gặp U23 Thái Lan. 

 

Những phút đầu trận, U23 Thái Lan đã chủ động dâng cao đội hình tấn công. Trong khi đó, U23 Việt Nam chủ động chơi chậm, chờ đối thủ sơ hở để phản công. Phút 15, đội trưởng Văn Tùng nỗ lực chuyền bóng cho Quốc Việt vung chân sút từ sát vạch 16m50 nhưng bóng đi nhẹ nên không thể gây khó cho thủ môn U23 Thái Lan.

Sau những phút đầu bị ép sân, U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tạo ra một số pha hãm thành nguy hiểm. Phút 29, từ đợt phản công, đội trưởng Văn Tùng mang về cho U23 Việt Nam quả đá phạt bên cánh phải, nằm sát vạch 16m50.

Tuy góc sút không quá rộng, song cầu thủ Trung Thành đã tung ra cú đẳng cấp bằng chân trái đưa bóng vào lưới mặc cho thủ môn Narongsak của U23 Thái Lan đã chạm được tay vào bóng. Bàn thắng mở tỷ số đến là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu vượt qua mệt mỏi bởi dịch bệnh của U23 Việt Nam.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam khi có bàn dẫn trước U23 Thái Lan. 

 

Bị dẫn bàn, U23 Thái Lan càng phải dồn đội hình lên cao và dốc sức tấn công hòng gỡ hòa. Khung thành U23 Việt Nam bị uy hiếp khá mạnh nhưng các chiến binh áo đỏ chiến đấu bền bỉ để giữ vững mành lưới. Phút 42, Kroekphon Arbram thoát xuống nguy hiểm bên cánh phải rồi căng ngang cực kỳ vừa vặn cho Teerasak.

Tuy nhiên, cầu thủ này đã có cú chạm bóng rất tệ ở cự ly chỉ khoảng 5m nên không thể gây ra chút nguy hiểm nào cho khung thành Văn Hoàng. Một pha bỏ lỡ khó tin bởi Teerasak chỉ cần đệm trúng tâm bóng là bàn thắng đã đến.

Sang hiệp 2, thể lực của U23 Việt Nam đã bị suy giảm, một số cầu thủ thường xuyên phải nằm sân. Do đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ dự bị ở trận này, nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam đều phải tính toán rất kỹ. Mai Xuân Quyết vẫn có thể tiếp tục thi đấu, song Phan Bá Quyền phải rời sân vì chấn thương.

Cầu thủ mở tỷ số, Trung Thành đã rời sân nhường chỗ cho Huỳnh Tiến Đạt, cầu thủ vừa di chuyển từ Việt Nam sang để bổ sung kịp thời quân số cho đội.

Mặc dù giảm nhịp độ trận đấu nhưng U23 Việt Nam vẫn tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút 58, Quốc Việt đơn độc trong pha lên bóng và quyết định sút xa. Bóng đập lưng hậu vệ Thái Lan. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, Bảo Toàn treo bóng thẳng về khung thành, khiến thủ môn Thái Lan phải nhảy lên đấm bóng.

Những phút còn lại, U23 Thái Lan dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, trong khi đó U23 Việt Nam chơi chậm để bảo toàn tỷ số. Phút 82, cầu thủ Inprakhon của U23 Thái Lan có đường căng ngang không mấy nguy hiểm, nhưng thủ môn Xuân Hoàng đã bắt bóng không dính. Bóng bật ra và cầu thủ Khamyok dứt điểm rất căng, nhưng rất may Xuân Hoàng đã tự sửa sai khi phản xạ ấn tượng cứu một bàn thua trông thấy.

Trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan diễn ra hấp dẫn. 

Chỉ 4 phút sau, thủ môn Xuân Hoàng tiếp tục có một pha cứu thua. Từ một đường tạt của cầu thủ U23 Thái Lan, bóng đập chân Quang Thịnh và đi đổi hướng, nhưng rất may Xuân Hoàng đã kịp thời phản xạ xuất thần.

Những phút ít ỏi còn lại, U23 Thái Lan không thể ghi được bàn thắng. Đánh bại U23 Thái Lan 1-0, đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ ngôi đầu bảng C Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 với 6 điểm tuyệt đối, qua đó giành vé vào bán kết. Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết là U23 Timor Leste.

Dù thua trận nhưng U23 Thái Lan vẫn vào bán kết gặp U23 Lào, do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn U23 Campuchia.

PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội