Thứ năm, 28/03/2024 - 23:03
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đợt “sát hạch” toàn diện

Từ ngày 20 đến ngày 26/9/2022, tại Nhà thi đấu Quân khu 4, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022. Giải đấu đã diễn ra và thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đội tuyển cũng như người hâm mộ.

Khuôn viên Nhà thi đấu Quân khu 4 tại địa chỉ số 124C Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trước và trong thời gian tổ chức giải đấu được trang hoàng lộng lẫy. Băng rôn, cờ vui từng bừng, rực rỡ. Ngay trước cổng vào Nhà thi đấu, khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng các đội bóng về tham gia giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2022” cùng 2 panô cỡ lớn in tranh cổ động và lịch thi đấu thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Hai bên trục đường nhựa dẫn tới Nhà thi đấu những hàng cờ vui đủ sắc màu xanh, đỏ, vàng… như hân hoan chào đón các đoàn vận động viên và khán giả về tham gia ngày hội thể thao lớn trên quê hương xứ Nghệ. Trước ngày hội đua tài, Ban Tổ chức đã tổ chức tập huấn trọng tài, hội nghị kỹ thuật, bốc thăm thi đấu. Công tác chuẩn bị cho giải đấu, nơi ăn ở, luyện tập của Ban Tổ chức và các đoàn vận động viên được chuẩn bị chu đáo.

Công tác tuyên truyền, cổ động được đẩy mạnh.

 

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết: “Là đơn vị đăng cai, thời gian qua, Quân khu 4 đã chủ động xây dựng kế hoạch đăng cai giải đấu, tổ chức quán triệt và phân công triển khai thực hiện; hiệp đồng chặt chẽ với Ban Tổ chức và các lực lượng có liên quan làm tốt mọi công tác chuẩn bị, như: Củng cố, nâng cấp Nhà thi đấu; sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động; hiệp đồng nơi ăn nghỉ, địa điểm luyện tập cho các đội bóng; tổ chức bồi dưỡng, luyện tập cho các lực lượng tham gia lễ khai mạc, bế mạc góp phần để giải đấu diễn ra và thành công tốt đẹp”.

Với sự góp mặt tham gia của 10 đội tuyển bóng chuyền mạnh trong nước chia làm hai bảng nam và nữ. Tuyển Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh, Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh (bảng nam) và tuyển Quân đội, Than Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang - Hà Nội, Hà Phú Thanh Hóa, Ninh Bình Doveco (bảng nữ), giải đấu đã thực sự cống hiến cho các khán giả những trận đấu đỉnh cao.

Theo Điều lệ giải đấu, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và xếp hạng trong bảng, sau đó lấy đội nhất bảng gặp đội nhì bảng thi đấu chung kết tranh chức vô địch của nam và nữ. Theo dõi các trận đấu tại giải, chúng tôi chứng kiến tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên. Giải đấu thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ, bởi lẽ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng bóng chuyền Việt Nam, như: Phạm Thái Hưng, Văn Tiên (Sanest Khánh Hoà); Giang Văn Đức, Cù Văn Hoàn (Tràng An Ninh Bình); Văn Hiệp, Xuân Thanh, Văn Nam (Quân đội); Bích Tuyền, Nguyễn Trinh (Ninh Bình Doveco)… Nguyễn Thị Bích Tuyền, vận động viên đội tuyển bóng chuyền Ninh Bình Doveco chia sẻ: “Là vận động viên chuyên nghiệp, được thi đấu ở những giải đấu quy tụ nhiều đội mạnh như thế này là điều kiện rất tốt để chúng tôi cọ xát, giao lưu, học hỏi; chính vì thế khi bước vào thi đấu, chúng tôi luôn cống hiến hết mình với quyết tâm giành chiến thắng cao nhất”.

 

 
Giải đấu hấp dẫn khi quy tụ 10 đội tuyển mạnh trong làng bóng chuyền Việt Nam với nhiều cầu thủ nổi tiếng.

 

Theo Trung tá Phạm Minh Dũng, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội: ‘Giải đấu lần này là cơ hội rất tốt để đội tuyển đánh giá thực lực của mình cũng như đội bạn. Sau giải đấu, chúng tôi sẽ rút ra điểm mạnh, điểm yếu, kịp thời rút kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho các giải đấu trong nước và quốc tế thời gian tới”.

 “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Quyết tâm cao” - khẩu hiệu giải đấu đã được lan tỏa đến mọi thành viên các đội tuyển; cùng với trình độ chuyên môn cao đã mang đến cho giải những pha bóng đẹp, trận đấu hay, quyết liệt, hồi hộp, hấp dẫn. Có mặt theo dõi hầu hết các trận đấu của giải, ông Nguyễn Văn Hồng (người dân phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An) nức lòng: “Tôi thường theo dõi các giải bóng chuyền trên truyền hình, nay có cơ hội được xem các cầu thủ mình yêu thích thi đấu trực tiếp trên sân nên tôi cố gắng sắp xếp việc gia đình vào xem, cổ vũ. Một giải đấu rất hay, rất chuyên nghiệp”.

Thủ trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4 theo dõi trận đấu (ảnh Huy Cường).

 

Giải đấu thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ (ảnh Huy Cường).

 

Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022 đã khép lại nhiều cảm xúc với chức vô địch thuộc về tuyển Quân đội (bảng nam) và tuyển Quân đội (bảng nữ); á quân thuộc về thành phố Hồ Chí Minh (bảng nam) và Ninh Bình Doveco (bảng nữ); giải ba thuộc về Sanest Khánh Hòa (bảng nam) và Hóa chất Đức Giang - Hà Nội (bảng nữ). Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho 4 đội còn lại.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó tư lệnh Quân khu 4 trao giải nhất, nhì, ba tặng các đội bóng chuyền nữ (ảnh Huy Cường).

Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn trao giải nhất, nhì, ba tặng các đội bóng chuyền nam (ảnh Huy Cường).

Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu, Phó trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: “Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2022 đã đánh giá đúng chất lượng công tác huấn luyện của các đội bóng chuyền hạng mạnh quốc gia; tạo điều kiện để vận động viên các đội bóng chuyền được giao lưu, cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý và đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tháng 12/2022; đồng thời cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân và Nhân dân tích cực rèn luyện thể lực theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thúc đẩy phong trào lan tỏa rộng khắp”.

Bài, ảnh:  HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội