A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HLV Park tự hào vì phá dớp Indonesia

Bên cạnh việc lần thứ hai vào chung kết, HLV Park Hang-seo hài lòng khi giúp Việt Nam lần đầu sau 26 năm đánh bại Indonesia ở AFF Cup.

"Trước trận, tôi nói các cầu thủ phải phá cái dớp 26 năm không thắng Indonesia ở AFF Cup, không để tàn dư lại cho thế hệ đàn em", HLV Park nói sau chiến thắng 2-0 ở lượt về bán kết trên sân Mỹ Đình tối 9/1. "Trận này, chúng tôi chơi trước khán giả nhà, và phá được cái dớp đó để vào chung kết. Tôi thực sự tự hào".

Sau trận hoà chật vật 0-0 trên sân Bung Karno, Việt Nam thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác ở lượt về. Ngay phút thứ 3, đội bóng của Park đã mở tỷ số nhờ pha thoát vào cấm địa và dứt điểm của Nguyễn Tiến Linh. Đầu hiệp hai, lại là tiền đạo 25 tuổi lập công với cú đánh đầu lái bóng về góc xa, nhân đôi cách biệt. Nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm của Tuấn Hải hay Quang Hải, đội chủ nhà có thể giành chiến thắng đậm hơn.

HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo sau trận thắng Indonesia ở lượt về bán kết AFF Cup 2022.

 

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra cách đây ba ngày. Khi đó, chủ nhà Indonesia nhỉnh hơn về thế trận và cơ hội, nhưng không thể tận dụng vì sự yếu kém của các chân sút cũng như sự xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm. Theo HLV Park, sau khi về nước, ông và ban huấn luyện đã phân tích kỹ lưỡng Indonesia và nhận thấy lối chơi điển hình của họ là dựa vào phản công nhanh, qua đó rút ra bài học cho cầu thủ Việt Nam trận này. "Bàn thắng đầu tiên là kết quả phân tích", ông tiết lộ. "Chúng tôi biết Indonesia yếu bóng bổng, nhất là các hậu vệ biên thường lao ra luống cuống. Chúng tôi đá hai tiền đạo, rót bóng có điểm rơi rồi tích cực tranh chấp bóng ở vị trí đó. Và ngay những phút đầu tiên, Tiến Linh đã ghi bàn".

Trên hành trình vào chung kết của Việt Nam, Đoàn Văn Hậu gây nhiều tranh cãi, nhất là trong các trận đấu Indonesia. Sau trận lượt đi, HLV Shin Tae-yong thậm chí đăng lên trang cá nhân một số tình huống vào bóng tranh cãi của hậu vệ Việt Nam, ám chỉ việc anh đáng ra phải bị trừng phạt. Được hỏi về điều này, HLV Park nói: "Rõ ràng, tình huống giữa tôi và HLV Shin thế nào trước trận đấu thì mọi người đều biết. Chúng tôi khá lo lắng và nhạy cảm, nên có thể có lời qua tiếng lại. Nhưng sau trận đấu, khi mọi thứ ngã ngũ thì cũng trở lại bình thường thôi. Còn khiêu khích cầu thủ đối phương thì không nên. Tôi không dùng Facebook và mạng xã hội nên tôi không đánh giá về vấn đề này".

AFF Cup 2022 là giải đấu của HLV Park với bóng đá Việt Nam, khép lại hành trình đầy vinh quang từ U23 châu Á 2018 đến chức vô địch AFF Cup 2018 rồi vòng loại World Cup 2022... Trước ý kiến cho rằng ông đã nâng tầm cách chơi bóng của các cầu thủ nhiều hơn là kỹ thuật cá nhân, HLV người Hàn Quốc nói: "Đây là năm thứ năm tôi đảm nhiệm ghế HLV trưởng. Có khá nhiều cầu thủ đã trưởng thành. Nói các cầu thủ không tiến bộ về kỹ thuật thì tôi không đồng ý. Các cầu thủ đã trưởng thành về kỹ thuật ở CLB. Đội tuyển quốc gia không phải là nơi dành cho thanh thiếu niên, chúng tôi không có thời gian để chỉnh, sửa đổi như các đội trẻ. Với phương châm tận dụng nguồn lực sẵn có, tôi cố gắng để tạo ra kết quả tốt. Các cầu thủ của tôi đều là người trưởng thành, tôi cực đại hoá khả năng của họ và có thành quả. Vừa qua, chúng tôi đá vòng loại World Cup, các cầu thủ đã có kinh nghiệm vận hành trận đấu. Họ phần nào hơn các đội tuyển ở Đông Nam Á bởi họ có trải nghiệm đó. Họ đã biết cách tự học, tự lĩnh hội được cách chơi bóng".

HLV Park sau đó từ chối chia sẻ về cảm xúc ở lần thứ hai vào chung kết, vì phía trước còn các trận tranh chức vô địch, nhưng nhấn mạnh ông và học trò đã cố gắng hết sức để dành kết quả tốt nhất cho CĐV Việt Nam. Nhà cầm quân 65 tuổi cũng không nhận những khen ngợi sau kỳ tích đã làm được cùng bóng đá Việt Nam. "Tôi chỉ là HLV bình thường, chỉ biết nỗ lực hết sức mình. Tôi gặp nhiều cầu thủ giỏi, trợ lý tốt nên có kết quả đó", ông nhấn mạnh.

Đối đầu Việt Nam - Indonesia 5 năm qua

Cấp ĐTQG:

- 15/10/2019: Indonesia 1-3 Việt Nam (Vòng loại hai World Cup 2022)
- 7/6/2021: Việt Nam 4-0 Indonesia (Vòng loại hai World Cup 2022)
- 15/12/2021: Indonesia 0-0 Việt Nam (Vòng bảng AFF Cup 2020)
- 6/1/2023: Indonesia 0-0 Việt Nam (Bán kết lượt đi AFF Cup 2022)
- 9/1/2023: Việt Nam 2-0 Indonesia (Bán kết lượt về AFF Cup 2022)

Cấp U23:
- 24/3/2019: Việt Nam 1-0 Indonesia (Vòng loại U23 châu Á 2020)
- 1/12/2019: Việt Nam 2-1 Indonesia (Vòng bảng SEA Games 30)
- 10/12/2019: Việt Nam 3-0 Indonesia (Chung kết SEA Games 30)
- 6/5/2021: Việt Nam 3-0 Indonesia (Vòng bảng SEA Games 31)

Nguồn: Báo Vnexpess


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội