A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 Bế mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2019

Sau 4 ngày thi đấu, sáng ngày 27/9, tại Lữ đoàn công binh 414 (Nam Đàn, Nghệ An), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức bế mạc hội thao thể dục, thể thao năm 2019, Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.

      

 

 

Các đại biểu dự lễ bế mạc

  Tham gia hội thao có hơn 1200 vận động viên của 22 đội là những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường trong toàn Quân khu. Tại hội thao các vận động viên đã tham gia thi đấu ở 10 nội dung đối với bộ đội thường trực gồm: Bốn môn quân sự phối hợp; Chiến sĩ khỏe; Vượt vật cản huấn luyện thể lực; Bơi vũ trang; Bóng chuyền nam; cầu lông đồng đội nam, nữ; Bóng bàn đồng đội nam, nữ; Quần vợt đồng đội nam và chạy việt dã 10km. 3 nội dung đối với dân quân tự vệ thuộc Bộ CHQS 6 tỉnh: Ba môn quân sự phối hợp; Bơi vũ trang; Võ chiến đấu..

Đại tá Lê Tất Thắng - Phó Tham mưu trưởng, Phó Ban tổ chức giải phát biểu bế mạc hội thao.

 

 Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba toàn đoàn; 36 giải nhất, nhì, ba giải đồng đội cho từng nội dung thi ở 2 khối bộ đội thường trực và dân quân tự vệ; trao 15 giải cá nhân ở nội dung thể thao quân sự đối với khối bộ đội thường trực và 24 giải cá nhân ở 3 nội dung thi đối với khối dân quân tự vệ. Trong đó, ở khối bộ đội thường trực, giải nhất toàn đoàn thuộc về Sư đoàn 324, giải nhì thuộc về Bộ Tham mưu, đồng giải ba thuộc về Trường Quân sự Quân khu và Lữ đoàn thông tin 80; khối dân quân tự vệ, giải nhất toàn đoàn thuộc về Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, giải nhì thuộc về Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và đồng giải ba thuộc vệ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Quảng Trị. Qua hội thao lần này, Bộ tư lệnh Quân khu 4 cũng tuyển chọn, thành lập đội tuyển và tổ chức luyện tập để tham gia hội thao thể dục, thể thao quốc phòng toàn quân năm 2019. 

Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu trao các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị và Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho 2 đơn vị đăng cai là Lữ đoàn 414 và Trường Quân sự Quân khu.

 

Đại tá Lê Tất Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao các giải nhất, nhì, ba các môn phong trào khối bộ đội thường trực.

 

Đại tá Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Đại tá Vũ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao giải nhất, nhì, ba đồng đội các môn thể thao quân sự .

 

Đại tá Lê Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu và Đại tá Nguyễn Thành Lê - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu trao giải nhất, nhì, ba cá nhân các môn thể thao quân sự

 

Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao các giải nhất, nhì, ba đồng đội các môn thể thao dân quân, tự vệ.

 

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Lê Tất Thắng – Phó Tham mưu trưởng, Phó Ban tổ chức hội thao Quân khu yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị cần quán triệt tốt nhiệm vụ huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao, thực hiện nghiêm túc chương trình huấn luyện theo quy định. Tổ chức tốt hoạt động thể dục, thể thao tạo phong trào sâu rộng từ cơ quan đến đơn vị và địa phương. Trong thời gian còn lại của năm 2019 và những năm tiếp theo, cần kết hợp chặt chẽ huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí bền bỉ, dẻo dai góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đạt thành tích cao trong hội thao phải là hạt nhân cho phong trào hoạt động thể dục thể thao ở đơn vị cơ sở và cũng là nhân tố trong đội tuyển Quân khu tham gia hội thao thao thể dục, thể thao quốc phòng toàn quân năm 2019.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội