Thứ sáu, 29/03/2024 - 13:09
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyển Việt Nam mang 2 tấn hành lý đến UAE cùng nỗi lo: Triều Tiên

Việc đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được chấp nhận rút lui khỏi Vòng loại World cup 2020 có thể sẽ ảnh hưởng đến tuyển Việt Nam dù chúng ta không cùng bảng với đội bóng Đông Á này.

Phải cố gắng không bị rơi xuống nhì bảng

Ngày 16.5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố thông tin đội tuyển CHDCND Triều Tiên xin rút khỏi vòng loại World Cup 2022. Theo AFC, quyết định nói trên của đội Triều Tiên sẽ được chuyển đến Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) để tổ chức này sớm đưa ra cách xử lý phù hợp cho bảng H. Hiện bảng này Turkmenistan (9 điểm) đang dẫn đầu, kế đến là Hàn Quốc, Li Băng (đều có 8 điểm như Triều Tiên) và Sri Lanka (0 điểm).

Việc rút lui của Triều Tiên có thể sẽ làm thay đổi cục diện bảng H và nhóm các đội nhì bảng tranh 4 vé đi tiếp của 8 bảng đấu. Theo quy định, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, với việc Qatar (đội đã có vé dự VCK World Cup 2022 với tư cách chủ nhà) đang đứng đầu bảng E với 16 điểm và gần như cầm chắc 1 vé đi tiếp, nên sẽ mở ra cơ hội cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 vượt qua vòng loại thứ 2.

Theo quy định của vòng loại World Cup 2022, khi không còn tuyển Triều Tiên thì FIFA sẽ chọn một trong hai phương án. Thứ nhất, tại bảng H sẽ hủy kết quả của các đội với Triều Tiên; thành tích các đội về nhì ở 7 bảng còn lại sẽ không tính kết quả với đội cuối bảng do bảng H chỉ còn 4 đội tuyển. Trường hợp thứ hai, FIFA sẽ xử Triều Tiên thua 3 trận còn lại ở bảng H là trận gặp Sri Lanka (3.6), Hàn Quốc (7.6) và Turkmenistan (15.6). Nếu FIFA xử lý theo cách này, diễn biến ở các bảng không thay đổi, trừ bảng H khi Hàn Quốc, Turkmenistan sẽ có thêm lợi thế nếu 1 trong 2 đội về nhì bảng do được cộng thêm 3 điểm từ các trận lượt về gặp Triều Tiên.

Nếu rơi vào trường hợp thứ nhất, đồng thời Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 2 với ngôi nhì bảng G thì lúc đó, VN sẽ phải chờ FIFA và AFC so sánh thành tích của Việt Nam với các đội nhì bảng khác mới biết mình có đi tiếp hay không. Ở phương án này, kết quả hai trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia không được tính, gồm trận thắng 3-1 ở lượt đi và trận lượt về sắp tới ngày 7.6 tại UAE (vẫn đá nhưng kết quả không có ý nghĩa). Việt Nam có thể được lợi hơn các đội nhì bảng khác nếu có được kết quả tốt trong trận gặp Malaysia (11.6) và UAE (15.6), bởi các đội nhì bảng A và F đang thất thế. Xin được nhắc lại, nếu FIFA chọn phương án đầu tiên mà Việt Nam vẫn nhất bảng G sau khi vòng loại thứ 2 kết thúc thì việc Triều Tiên rút lui không ảnh hưởng. Việc đội này rút lui chỉ ảnh hưởng đến đội của chúng ta nếu Việt Nam không may rơi xuống nhì bảng mà thôi. Hiện tại tuyển Việt Nam vẫn đang nhất bảng G.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên ngày 16.5, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay: “Chúng ta vẫn phải chờ quyết định cuối cùng của FIFA, AFC dựa trên điều lệ của giải đấu. Và dù là quyết định nào thì VFF và tuyển Việt Nam sẽ tôn trọng tuyệt đối. Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ phải chuẩn bị tốt nhất cho các trận còn lại của vòng loại thứ 2 này. Chuẩn bị cả về chuyên môn lẫn công tác hậu cần. VFF xác định mục tiêu cao và sẽ nỗ lực tối đa để hiện thực hóa giấc mơ vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022”.

Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện sẵn sàng cho ngày lên đường sang UAE.

Mang theo hơn 2 tấn hành lý

VFF đã cử Trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn sang UAE tiến hành công tác tiền trạm và tìm hiểu quá trình chuẩn bị của nước chủ nhà. Vì dịch Covid-19 đang rất phức tạp nên UAE phải có kế hoạch đặc biệt đảm bảo an toàn y tế cho các đội tuyển, trong đó có Việt Nam. Dự kiến, tối 26.5, tuyển Việt Nam sẽ do ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, làm trưởng đoàn sẽ di chuyển sang UAE bằng chuyên cơ. Tuy UAE không bắt buộc các đội phải tiêm vắc xin Covid-19 nhưng nhằm tránh mọi rủi ro có thể xảy ra, tất cả thành viên tuyển Việt Nam phải hoàn tất 2 mũi tiêm vắc xin ngay tại Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được kiểm tra PCR Covid-19 trong vòng 72 giờ, trước khi sang UAE. Khi có mặt tại nước bạn, đội tuyển sẽ được xét nghiệm nhanh ngay tại sân bay. Trong thời gian lưu trú tại UAE, tuyển Việt Nam và các đội còn lại của bảng G sẽ được xét nghiệm Covid-19 theo thời gian 4 - 5 ngày/lần, tới khi kết thúc giải đấu. Tuyển Việt Nam cũng được bố trí ở một khách sạn riêng, một sân tập riêng (mỗi đội đều được tạo điều kiện tối đa y như vậy). Tại UAE, các đội tuyển sẽ chỉ được phép di chuyển từ khách sạn ra sân tập, sân thi đấu, nơi tiến hành họp báo, họp kỹ thuật rồi ngược lại theo sự hướng dẫn của tình nguyện viên, chứ không được đi “lang thang”, thậm chí không được đi ra ngoài mua đồ. Quy trình về an toàn y tế được siết chặt tối đa. Luôn phải đeo khẩu trang (trừ lúc tập và thi đấu), không tiếp xúc với người lạ, không giao tiếp với các đội khi chưa được sự đồng ý của ban tổ chức.

Nhà tài trợ vận chuyển sẽ không hạn chế số lượng hành lý của tuyển Việt Nam. Ước lượng, toàn bộ khối lượng hành lý gồm dụng cụ tập luyện, đồ ăn thức uống, quần áo, giày, thuốc thang... có thể lên đến hơn 2 tấn. Một thành viên của tuyển Việt Nam cho hay: “Cơ sở vật chất của UAE thì quá tuyệt vời rồi, không chê được một điểm nào. Khách sạn rất xịn, sân thì “ngon” hơn cả sân của châu Âu, long lanh đến từng ngọn cỏ. Nhưng điều khiến chúng tôi lo lắng là đồ ăn. UAE theo đạo Hồi nên khách sạn kiêng thịt lợn. Đợt đội tuyển thi đấu Asian Cup tại UAE hồi tháng 1.2019, đầu bếp chế biến nhiều món lắm nhưng khá khó ăn. Chúng tôi phải tự mang theo giò, ruốc, thậm chí cả cá kho đóng hộp. Lần này, VFF sẽ yêu cầu nấu các món không chỉ phù hợp với khẩu vị của Việt Nam mà còn phải đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cao. Cách đây hơn 2 năm, khi chúng tôi sang UAE là vào tháng 1 nên thời tiết vào mùa đông, khá lạnh. Còn sắp tới, UAE đang là mùa hè. Thầy Park nhắc nhở, thời tiết ở nước bạn hiện đang như ở Hà Nội, rất nóng nên mỗi cầu thủ phải tự biết cách bảo vệ sức khỏe, tránh cảm cúm, sốt, phải đảm bảo nền tảng thể lực thật sung mãn vì mật độ thi đấu khá dày”.

Nguồn: BTN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội