A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vòng loại world cup cơn địa chấn và những cảm xúc đặc biệt không phai

48 trận đấu của 32 đội tuyển được chia làm 8 bảng.

Vòng bảng giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 21 diễn ra ở Nga đã diễn ra hết sức kịch tích và bất ngờ trong từng trận đấu. Bắt đầu từ vòng đấu bảng đã cuốn hút và minh chứng cho người hâm mộ trên toàn thế giới về sự phát triển và trình độ bóng đá hiện nay của các đội, giữa các châu lục không chênh lệch là bao.  Đặc biệt, những trận đấu quyết liệt, với trình độ chuyên môn cao: Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha 3-3, Đức- Mexico 1-2, Croatia-Argentina 3-0, Bỉ- Tunisia 5-2, Nhật Bản-Senegal 2-2, Iran- Bồ Đào Nha 1-1, Tây Ban Nha- Maroc 2-2, Nigenia-Argentina 1-2, Thuỵ Điển-Mexico 3-0, Hàn Quốc- Đức 2-0.

 Ronaldo và Metsi  đều phải chịu áp lực rất lớn vì sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Mùa bóng lần này mặc dù thiếu vắng của đội tuyển Ý( 4 lần vô địch), đội Hà Lan được mệnh danh cơn lốc màu da cam cũng chẳng làm cho giải đấu  kém sự hấp dẫn. Với những dấu ấn đặc biệt ngay vòng đấu bảng để lại ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ: số bàn thắng cao 122 bàn, trung bình 2,52 bàn/ trận, Hary Kane với 5 pha lập công đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại, tiếp sau là Ronado và Lukaku cùng ghi được 4 bàn, liệu cầu thủ nào sẽ trở thành vua phá lưới của giải đang là cuộc đua hấp dẫn và đầy bất ngờ. Có lẽ, trận Pháp - Đan Mạch (0-0) là trận đấu, trận hoà duy nhất và tẻ nhạt nhất của vòng đấu bảng và cả World Cup 2018. Điều mà chúng ta bất ngờ và tự hào nhất là Hàn Quốc một trong những đại diện của Châu Á đã đè bẹp cỗ xe tăng Đức (4 lần vô địch và là đương kim vô địch) với 2 bàn không gỡ. Đội tuyển Đức tụt xuống chót bảng F và phải về nước trong sự buồn tủi thất bại ê chề... Hàn Quốc tuy không vượt qua được vòng bảng nhưng đã tạo nên quá nhiều cảm xúc sau trận thắng Đức. Hàn Quốc đã chiến đấu một trận sòng phẳng công thủ toàn diện với người Đức, họ về nước trong tư thế ngẩng cao đầu.  Đã có 16 đội (10 đội bóng châu Âu, 5 đội bóng Nam Mỹ và 1 đại diện của châu Á là Nhật Bản) vào vòng 1/8 . Mặc dù đội tuyển Nhật Bản vào vòng 1/8 nhờ chỉ số FairPlay, người hâm mộ thế giới nói chung, châu Á nói riêng không khỏi tự hào về sự phát triển của bóng đá nước bạn với lối chơi đẹp, hiệu quả trong bóng đá đỉnh cao.

Kylian Mbappe đã thi đấu một trận thăng hoa

Vòng loại đã đi qua, nhưng đã để lại những cảm xúc đặc biệt không phai: Hàn Quốc tạo nên cơn địa chấn thắng đương kim vô địch Đức, Nhật Bản lọt vào vòng trong, Argentina chật vật để thoát cửa tử là những diễn biến sôi động của vòng bảng World Cup năm nay.

ThuậnThắng

Xem tiếp kì sau:  WORLD CUP VÒNG 1/8 NHỮNG ĐẾ VƯƠNG XÁCH DÀY VỀ NƯỚC

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội