A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2021

Từ ngày 22-25/11/2021 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh và Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy - Tham mưu (CH-TM) 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2021.

 Cuộc diễn tập các đơn vị gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển LLVT từ thường xuyên lên cao, chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT từ cao lên toàn bộ; Tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (thứ 4 phải sang) theo dõi, chỉ đạo Ban CHQS huyện Hương Sơn thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ.
Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh dự theo dõi, chỉ đạo phần xử lý tình huống trên sa bàn tại Thị xã Kỳ Anh.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề huấn luyện: Chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT từ thường xuyên lên cao; trao đổi, hội ý chỉ huy; phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; mệnh lệnh động viên; Đảng ủy Quân sự ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; phổ biến kế hoạch chiến đấu bảo vệ căn cứ chiến đấu; thực hành trú quân; Đảng ủy Quân sự thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh; Giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; thông qua kế hoạch tác chiến cho các đơn vị, ngành, binh chủng...

Ban CHQS huyện Can Lộc hạ đạt mệnh lệnh hành quân ra khu sơ tán...
Báo quyết tâm chiến đấu trong diễn tập ở Ban CHQS huyện Can Lộc.

Qua kiểm tra, theo dõi diễn tập, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao công tác tổ chức diễn tập của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là đã quán triệt đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị văn kiện tác chiến; xây dựng các kế hoạch diễn tập, đắp sa bàn, bảo đảm vũ khí trang bị, phương tiện và các vật chất cho cuộc diễn tập; quá trình diễn tập, hành động của các vai tập đã thể hiện đầy đủ thứ tự các bước theo đúng kế hoạch điều hành; vận hành đúng cơ chế, sát thực tế địa bàn, đạt yêu cầu, mục đích đề ra, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19...

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh  chỉ đạo diễn tập tại Ban CHQS huyện Lộc Hà.

 

Thực hành tác chiến trên bản đồ ở Ban CHQS huyện Lộc Hà.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị mình, sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ các địa phương vững chắc.

 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tặng quà động viên Ban CHQS huyện Đức Thọ hoàn thành nội dung diễn tập.

 Thông qua diễn tập góp phần nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và công tác tham mưu tác chiến cho chỉ huy, cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                          Tin, ảnh: SƠN THANH ĐỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội