Thứ năm, 28/03/2024 - 17:41
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khánh thành Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên Huế

Nhân dịp 55 năm Ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967 - 6/7/2022), chiều ngày 02/7/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình tổ chức Lễ khánh thành Bảo tàng và chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan, tại số 144 Đặng Thái Thân, thành phố Huế. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Lễ cắt băng khánh thành Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

 

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1914, trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đất nghèo nuôi những anh hùng, đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và nhanh chóng trưởng thành. Tham gia cách mạng từ năm 1934, đến tháng 7 năm 1937, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Tháng 11 năm 1937, được cử làm Bí thư Chi bộ. Đầu năm 1938, được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam trong những nhà tù khắc nghiệt như Lao Thừa Phủ (Thừa Thiên Huế), nhà tù Lao Bảo (Quảng Trị), nhà tù Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc), bị tra tấn dã man. Nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn giữ khí tiết người cộng sản dũng cảm, kiên trung, tìm cách vượt ngục về gây dựng phong trào cách mạng. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của 3 tỉnh Bình - Trị - Thiên.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng những cuốn sách lịch sử về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho gia đình Đại tướng.

 

Hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục và vô cùng sôi nổi, đồng chí đã được Đảng giao nhiều chức vụ, trọng trách quan trọng: Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, Bí thư Phân khu ủy Bình - Trị - Thiên, Bí thư Liên khu ủy Khu IV, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Quân ủy Miền - Chính ủy Quân giải phóng miền Nam, Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tổng Quân ủy Trung ương, Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi dòng cảm tưởng tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

 

Ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn kiên quyết, năng động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, có những quyết sách đúng đắn trong những thời điểm khó khăn nhất của cách mạng. Năm 1965, khi nghe báo cáo kinh nghiệm đánh Mỹ - ngụy ngay trên chiến hào chưa tan khói súng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã khẳng định “Nắm thắt lưng địch mà đánh” và ngay lập tức đã trở thành phương châm khi giao chiến với quân Mỹ. Đó là sự ra đời của một trong những chiến thuật vĩ đại trong lịch sử chiến tranh Nhân dân Việt Nam. Một chiến thuật được tổng kết từ thực tiễn, đây không còn là cách đánh của một trung đoàn, một quân khu, nó đã trở thành cách đánh của toàn Miền, toàn quân, toàn dân.

Các Đại biểu tham quan bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

 

Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với quê hương và đất nước, đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển hệ thống các bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc cho phép hoạt động Bảo tàng ngoài công lập - Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại địa chỉ số 144 Đặng Thái Thân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với nội dung trưng bày phong phú, khoa học, hiện đại, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh hứa hẹn sẽ là một điểm tham quan, học tập, nghiên cứu hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Tổng số tài liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày là 395.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội