A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Chiều ngày 21/6/2022, Đội quy tập hài cốt Liệt sĩ, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. 

Tham dự buổi Lễ có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo buổi Lễ.​​​​​​

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 18 tháng 4 năm 1984, có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Trong những năm qua, Đội đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương nước bạn Lào tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở nước bạn Lào về nước chu đáo, an toàn.

Toàn cảnh buổi Lễ.

 

Giai đoạn 2013-2020, Đội đã tìm kiếm, quy tập được 588 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó 15 hài cốt liệt sĩ đã xác định được họ, tên, quê quán, 22 hài cốt liệt sĩ biết tên nhưng chưa biết quê quán, phiên hiệu đơn vị. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An tìm kiếm, quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 9 hài cốt biết tên, quê quán. Riêng mùa khô 2021 - 2022, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 103 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, nước bạn Lào và 01 hài cốt liệt sĩ Vi Văn Thực, bàn giao cho gia đình an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ phát biểu tại buổi Lễ.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cùng các đại biểu dự Lễ.

Với kết quả đạt được, năm 2018, 2020 Đội được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen; năm 2017, 2018, 2019 được Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen; năm 2018, 2019, 2020 được Quân khu tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng. 

Thừa ủy quyền, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Cùng ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập Hài cốt liệt sĩ màu khô 2021-2022. Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Chủ đạo 515 tỉnh, Đại tá Phạm Văn Đồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Thường trực 515 đồng chủ trì Hội nghị.

 

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Thường trực 515 tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Các đại biểu tham dự.

 

Mùa khô 2021-2022, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Lào và trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn, các phần mộ còn lại nằm phân tán, rải rác ở các vùng sâu, vùng núi cao, nơi có nhiều bom mìn sót lại sau chiến tranh, nhất là sự tác động, ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành liên quan, sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và nhân dân nước bạn Lào, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả khá tốt. Kết quả, mùa khô 2021 - 2022, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 103 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại tỉnh Xiêng Khoảng 85 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Viêng Chăn 7 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Xây Xổm Bun 11 hài cốt liệt sĩ và 01 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Nghệ An là liệt sĩ Vi Văn Thực, đã bàn giao cho gia đình an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghĩa Đàn. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tiếp nhận, di chuyển và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, an toàn.

 
Các đại biểu tham gia thảo luận.
 
Các đại biểu tham dự.

 

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An và đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để làm rõ hơn những thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, chất lượng hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho các cá tập thể.
Tặng Bằng khen cho các cá nhân.

 

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2021-2022.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội