Thứ ba, 16/04/2024 - 22:59
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4: Trao tặng hơn 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh cho huyện Nghi Lộc

Nhân kỷ niệm 550 năm thành lập huyện và 125 năm danh xưng Nghi Lộc, sáng ngày 25/4/2019, UBND huyện Nghi Lộc phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 khai mạc triển lãm chuyên đề “Đất và người Nghi Lộc”. Dự triển lãm có các đồng chí Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4; Phạm Hồng Quang, Bí thư huyện ủy; Đinh Thị Tâm, Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn và đông đảo các tầng lớp nhân dân, các em học sinh tham quan triển lãm.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

 

Triển lãm với gần 1.000 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, giới thiệu về mảnh đất và con người Nghi Lộc qua các thời kỳ: Nghi Lộc từ thời kỳ dựng nước, đấu tranh giành độc lập với điểm nhấn gồm các di tích khảo cổ, dấu tích văn hóa trên vùng đất Nghi Lộc từ thời Văn Lang, Âu Lạc; những thành tựu nổi bật của Nghi Lộc từ thế kỷ X đến thế kỷ XV khi huyện Chân Phúc được thành lập (năm 1469) và danh xưng Nghi Lộc (năm 1894) với rất nhiều hiện vật độc đáo như những sắc phong, ấn ngọc của các nhân vật lịch sử được lưu giữ tại các dòng họ, các công cụ bằng đá, sành, sứ nhân dân Nghi Lộc sử dụng trong sinh hoạt từ thời Đông Sơn, Hán Việt… được tìm thấy trên địa bàn.

Cục Chính trị Quân khu 4 trao tặng hơn 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của quân và dân Nghi Lộc.

 

Triển lãm cũng giới thiệu các kỷ vật, hình ảnh gắn liền với quá trình hoạt động của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tại Nghi Lộc 1930 - 1931; Nhân dân Nghi lộc xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng, đóng góp nhân tài, vật lực tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống thực dân Pháp (1945-1954); Xây dựng, bảo vệ hậu phương miền Bắc, trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, bảo đảm giao thông và chi viện sức người, sức của góp phần đánh thắng đế quốc Mỹ 1954 - 1975 và giai đoạn thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ 1976 đến nay. Từ đó, khẳng định được giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng trong suốt 550 năm hình thành, xây dựng và phát triển của huyện Nghi Lộc.

 

Các đại biểu tham quan tại triển lãm.

 

Cũng tại triển lãm, đồng chí Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 thay mặt Cục Chính trị trao tặng hơn 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh gắn liền với những chiến công tiêu biểu của quân và dân Nghi Lộc.

Tin, ảnh: PHAN NGA


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội