A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng bào công giáo Tân Kỳ “Kính Chúa, yêu nước – sống tốt đời đẹp đạo”

Huyện Tân Kỳ - mảnh đất đang từng ngày đổi thay. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của đồng bào công giáo trên toàn huyện đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương Tân Kỳ (Nghệ An) ngày càng giàu mạnh.

Tân Kỳ có hơn 1.300 hộ theo đạo công giáo, chiếm 4.3% dân số. Toàn huyện 21 cơ sở thờ tự gồm: 01 giáo hạt, 04 giáo xứ, 17 giáo họ. Thấm nhuần tư tưởng “Kính Chúa yêu nước”, thực hiện 8 nội dung phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Tân Kỳ luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá, thúc đẩy kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào có đạo vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Điển hình ltrong xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo trên toàn huyện đã triển khai phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp nhà cửa, đẹp xứ họ, đẹp ruộng đồng” đến 4 giáo xứ, 17 giáo họ trong huyện. Người công giáo trong huyện đã tích cực hưởng ứng, hiến tặng trên 14.500 m2 đất, 2.805 m tường rào; ủng hộ, đóng góp gần 4 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương như trạm y tế, trường mầm non, hệ thống nhà văn hóa,... góp phần đẩy nhanh phong trào xây dựng NTM. Tiêu biểu là  Linh mục Quản hạt Quy Hậu đã vận động bà con giáo xứ Quy Hậu xã Kỳ Tân hiến 11.350 m2 đất, 2.101 m tường rào, đóng góp 1,3 tỷ đồng, góp phần cùng chính quyền và bà con lương dân hoàn thành tuyến đường Hoa đại đoàn kết dài gần 1 km đường bê tông rộng 11m đẹp nhất tỉnh nối từ Đường mòn Hồ Chí Minh vào giáo hạt. Linh mục Quản xứ Làng Rào vận động bà con giáo dân xứ Làng Rào đóng góp hơn 800 triệu đồng, giải phòng mặt bằng làm 6km đường bê tông thôn xóm góp phần vào xây dựng xã Tân Hương về đích nông thôn mới và rất nhiều giáo dân hiến đất, tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng làm đường bê tông thôn xóm.

Linh mục Ngô Văn Hậu, Quản hạt Quy Hậu (người thứ 3 từ bên trái sang) và các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan đường hoa Đại đoàn kết.

 

Trong 5 năm qua, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã quyên góp, ủng hộ 235 triệu đồng vào Quỹ  “Vì người nghèo” các cấp của huyện;  ủng hộ tiền, ngày công xây mới 12 nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng tặng cho người nghèo. Tiêu biểu có Linh mục quản Hạt Quy Hậu đã vận động và xây mới được 03 nhà cho 03 hộ gia đình nghèo khó khăn về nhà ở (có 2 hộ là người công giáo, 01 hộ là người ngoài công giáo) với tổng trị giá khoảng 950 triệu đồng; tu sửa làm sân và cổng cho 01 hộ gia đình trị giá 15 triệu đồng. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Linh mục và bà con giáo dân đã ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ  phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tiền mặt 70 triệu đồng, hàng hóa quy ra tiền 30 triệu đồng, hơn 200 suất cơm cho khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, bà con giáo dân đã tích cực thực hiện kế hoạch dồn điền đổi thửa, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang cánh đồng lớn, sản xuất theo mô hình trang trại, mở rộng gieo cấy lúa có năng suất cao, trồng ngô sinh khối; đồng thời đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó năng suất lúa đạt từ 54 - 56 tạ/ha; mô hình trồng ngô sinh khối cho thu nhập từ 45 -50 triệu đồng/ha. Một số hộ đồng bào công giáo còn chú trọng phát huy ngành nghề truyền thống, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp, tạo được khởi sắc kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Điển hình như Hộ gia đình ông Hồ Sỹ Nhân, xóm Quy Hậu, kinh doanh dịch vụ sơn, gạch, vật liệu xây dựng cho thu nhập bình quân 300-400 triệu đồng/năm;... Nhờ đó, số hộ khá, giàu năm 2022 tăng lên 456 hộ, chiếm tỷ lệ 34% , hộ nghèo giảm còn 36 hộ, chiếm tỉ lệ 2,7%.

Cùng với đó, đồng bào công giáo cùng với Nhân dân trên toàn huyện tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường, đã có nhiều mô hình hay được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực như: “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại các gia đình, cơ sở tôn giáo”; mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại, xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp”... Trong 5 năm qua bà con giáo dân trên toàn huyện đã trồng được hàng trăm cây xanh bóng mát ven đường, 15 km đường hoa, đường lãng ngõ xóm luôn sạch sẽ. 

Linh mục Chu Đức Tuệ, Quản xứ Làng Rào (người thứ 5 phải sang) tham dự lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hương.

 

Phong trào xã hội học tập cũng được bà con công giáo tích cực hưởng ứng thông qua đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài với nguồn kinh phí đóng góp hàng năm từ 10-50 triệu đồng. Đồng bào công giáo cùng với Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia xây dựng nhiều mô hình điển hình như: “Dòng họ khuyến học”, “Giáo họ hiếu học”, “Khu dân cư hiếu học”, “Gia đình hiếu học”… Trong những năm qua, đã có hàng trăm con em công giáo đỗ vào các trường đại học, Cao đẳng, sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã tích cực hưởng ứng, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ giữ vững nề nếp gia phong, tránh xa các tệ nạn xã hội, không nghe theo kẻ xấu xúi dục, chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được các Linh mục lồng ghép vào các buổi giảng lễ, các lớp học giáo lý để triển khai, nhắc nhở, giúp bà con Nhân dân, nhất là giới trẻ hiểu biết những tác hại của tệ nạn ma túy, cờ bạc, rượu chè; tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, Luật nghĩa vụ quân sự…, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các tệ nạn xã hội. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 12 thanh niên là người công giáo lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc; hiện tại 38/38 khối, xóm đồng bào công giáo sinh sống đã có đường điện chiếu sáng ở đường làng, ngõ xóm, khu dân cư.

Đồng chí Trịnh Huy Toàn, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ cho biết: "Với truyền thống "Sống tốt đời, đẹp đạo", bà con công giáo trên địa bàn luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều năm qua, tình đoàn kết trong tôn giáo ở xã Kỳ Tân được củng cố, thắt chặt; an ninh, trật tự trong giáo hạt, giáo xứ và các họ đạo được giữ vững; đồng thời, bà con công giáo còn đóng góp cùng cộng đồng xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no...".

Có thể thấy, kết quả của phong trào thi đua yêu nước sống “Tốt đời, đẹp đạo” với những việc làm cụ thể ở mỗi Giáo hạt, giáo xứ, mỗi khu dân cư, mỗi gia đình và từng cá nhân trong đồng bào công giáo là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của các vị Linh mục, các chức sắc, chức việc và bà con Nhân dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Có được những kết quả trên, trước hết là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị, xã hội; sự tích cực triển khai phong trào thi đua và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và truyền thống đoàn kết, đồng hành tốt đời, đẹp đạo của các vị Linh mục, chức sắc, chức việc, bà con công giáo trên địa bàn huyện.

Nói về những đóng góp của đồng bào công giáo trên địa bàn trong thời gian qua, đồng chí Vũ Thị Thanh Hương, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết: “Những năm qua, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện luôn kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương trong đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được cải thiện. Giáo hạt, các xứ đạo, họ đạo ngày càng khang trang, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương ngày càng được củng cố bền chặt”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊ HƯỜNG   


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội