A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trưởng ban công tác Mặt trận dân vận khéo

Trong không khí tưng bừng những ngày chào mừng, kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên các trục đường khối 7, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) rực rỡ sắc màu băng cờ, khẩu hiệu. Cán bộ, Nhân dân khối 7 phấn khởi, tự hào trở thành đơn vị điển hình của phường Nghi Tân trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa mới và tự hào về kết quả đạt được trong phong trào xây dựng quê hương. Có được kết quả đó là sự nỗ lực của cấp ủy, Ban cán sự khối, Ban công tác Mặt trận và bà con Nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Trần Ngọc Độ, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khối 7.

Tuyến đường rợp cờ Tổ quốc ở khối 7 những ngày tháng Tám.

 

Khối 7 hiện có hơn 400 hộ dân với 1.520 nhân khẩu, trong đó 295 hộ dân theo đạo Công giáo, chiếm tới 72% thuộc Giáo họ Đức Xuân. Năm 2014, ông Trần Ngọc Độ được Nhân dân trong khối tín nhiệm bầu và được Chi bộ giao nhiệm vụ đảm nhận Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khối 7. Nhận nhiệm vụ ở một địa phương đời sống Nhân dân, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, ông Độ rất trăn trở. Bởi khó khăn lớn nhất ở nơi đây là việc tập hợp hội viên vào tham gia sinh hoạt và phải làm thế nào để thu hút bà con Nhân dân tích cực tham gia tổ chức Hội Nông dân. Vậy nhưng, với tinh thần nhiệt huyết, đặc biệt từ sự nêu gương của mình, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trần Ngọc Độ đã vận động hầu hết người dân tham gia Hội Nông dân khối. Từ đó, các phong trào, hoạt động của khối 7 không ngừng được nâng lên, bà con tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Trưởng ban công tác Mặt trận, Trần Ngọc Độ (thứ 2 trái sang) tại Lễ ra mắt mô hình "Đường cờ đại đoàn kết".

 

Nổi bật, năm 2017, Chi hội Nông dân khối 7 đã tham gia đăng ký mô hình “Dân vận khéo”. Để thu hút và tập hợp hội viên trong toàn khối, trong những lần cùng Ban cán sự khối đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động tham gia mô hình, ông Độ càng hiểu hơn tâm tư cũng như mong muốn của bà con. Từ đó, ông đã có những đề đạt, để xuất lên cấp ủy, Ban cán sự khối, chính quyền địa phương trong cách vận động bà con đăng ký tham gia. Cụ thể như, ngoài những quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia vào tổ chức Hội, hội viên còn được truyền thụ kinh nghiệm, kỹ thuật phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, cách để giảm nghèo bền vững… Với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ông Độ đã dần chiếm được lòng tin và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên. Các buổi sinh hoạt số lượng và chất lượng từng bước được nâng lên rõ rệt, số lượng hội viên tham gia ngày càng tăng. Nếu như, chỉ có hơn 70 hội viên từ những ngày đầu thành lập, đến nay, mô hình đã có 130 người tham gia, trong đó có 73 hội viên là giáo dân. Năm 2020, mô hình “Dân vận khéo” của khối 7 và cá nhân ông Độ vinh dự được Ban Dân vận thị xã Cửa Lò ghi nhận, khen thưởng và được nhân rộng tại các Chi hội vùng giáo trên địa bàn. Đặc biệt, Ban công tác Mặt trận khối 7 vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021”.

Trưởng ban công tác Mặt trận, Trần Ngọc Độ nhận Bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng.

 

Đặc thù khối 7 là địa bàn có lượng tàu thuyền đông nhất phường Nghi Tân nên khi dịch Covid – 19 bùng phát đã tác động rất lớn đến đời sống và tư tưởng của người dân. Ngoài động viên tinh thần chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch, ông Độ đã vận động các chủ tàu thuyền và các thuyền viên chuyển đổi cách làm trong đánh bắt hải sản, phối kết hợp nhiều nghề trên biển. Song song với đó, nhiều mô hình kinh tế được củng cố, phát triển và nhân rộng, như: Nghề thợ mộc; buôn bán, nuôi trồng hải sản, tiểu thủ công nghiệp… Đời sống kinh tế của Nhân dân trong khối vì thế ngày một khấm khá lên. Từ chỗ một phần lớn bà con còn nhiều khó khăn, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu/người/năm; Tỷ lệ hộ khá giàu đạt 80%, hộ nghèo chỉ còn 3 hộ.

Theo Trưởng ban công tác Mặt trận, Trần Ngọc Độ: Để làm tốt công tác Mặt trận đòi hỏi phải thực sự tâm huyết, tận tụy với công việc vì niềm đam mê, một lòng vì Nhân dân, phải đặt lợi ích của tập thể, của Nhân dân lên trên hết. Chính vì lẽ đó, trong thâm tâm ông luôn tâm niệm “Lời nói của mình phải luôn đi đôi với việc làm và làm đi đôi với nói” thì Nhân dân mới thấu hiểu, mới lắng nghe, mới đặt niềm tin và cùng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì phát động và các phong trào của địa phương.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, ông đã cùng Ban cán sự khối phát huy được tính chủ động, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn cử như: Phong trào vận động Nhân dân phát huy nội lực xây dựng mô hình dân vận khéo, “Đường điện – pano – cờ đại đoàn kết” tại các khối có đồng bào công giáo. Ngay từ khi bắt tay vào triển khai kế hoạch, ông đã cùng Ban công tác Mặt trận, Ban cán sự khối 7 đến từng nhà vận động bà con Nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng hệ thống đường điện gắn pano, cờ Tổ quốc trên các trục đường toàn khối. Công trình là của dân, dân được hưởng thụ, vì thế, khi được vận động xã hội hóa xây dựng công trình, Nhân dân trong toàn khối đồng tình rất cao và sau 3 tháng tháng triển khai, tuyến đường điện - pano - cờ Tổ quốc với chiều dài 2,4 km và hơn 100 cột, trị giá 230 triệu đồng đã được hoàn thiện vào dịp 19/5/2022 kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân nơi đây, làm thay đổi diện mạo các trục đường khối 7. Mô hình “Đường điện – pano – cờ đại đoàn kết” đã thể hiện rõ công tác dân vận khéo của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của Ban công tác Mặt trận trong huy động sức mạnh của dân cùng tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho Nhân dân”, đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần, nâng cao chất lượng gia đình văn hoá,  thay đổi diện mạo ở khu dân cư, thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khối bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, ông Trần Ngọc Độ đã tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua dân vận khéo của phường Nghi Tân. Qua đó, góp phần cùng cùng cấp ủy, Ban cán sự và Nhân dân khối 7, xây dựng quê hương Nghi Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Với sự tâm huyết, trách nhiệm và những việc làm thiết thực, những năm qua Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khối 7, ông Trần Ngọc Độ liên tục được các cấp khen thưởng. Và mọi người luôn gọi ông với biệt danh “Ông Mặt trận khéo dân vận”.

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN DẦN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội