A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.

Chiều ngày 17/12/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022. Tham dự hội nghị còn có các đ/c: Võ Thị Minh Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

 

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

Năm 2021, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.350 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.104 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 246 công dân nhập ngũ vào Công an. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã triển khai quyết liệt, chặt chẽ các khâu, các bước tuyển chọn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Công tác giao, nhận quân được triển khai nhanh gọn, an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau giao quân, các địa phương phối hợp với các đơn vị nhận nguồn nắm chắc tình hình, quan tâm, động viên quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ... 

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó có 3.150 công dân nhập ngũ vào Quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào Công an. Với các chỉ tiêu sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 75% trở lên; tốt nghiệp ĐH, CĐ từ 5% trở lên; trình độ THPT đạt 65% trở lên…

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận tại hội nghị.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu: Để đảm bảo tốt công tác tuyển quân năm 2022, cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân; các ngành, các địa phương cần triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp trong công tác tuyển quân. Xử lý nghiêm các hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không để lọt những trường hợp không đạt chất lượng sức khỏe, đạo đức vào quân ngũ. Quản lý tốt công dân sau khám tuyển; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao... Yêu cầu các địa phương, các ban, sở, ngành chú trọng hơn nữa công tác tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với Sở Lao động và Thương binh - Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và các doanh nghiệp tư vấn, hướng nghiệp cho các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có công việc, ổn định cuộc sống.

 

Tin, ảnh: HOÀNG ANH

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội