Thứ năm, 28/03/2024 - 22:53
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

Ngày 25/8/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022-2027. Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2027.

Qua 05 năm ký kết thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh giai đoạn 2016-2021, hai cơ quan đã nghiêm túc quán triệt và triển khai các nội dung ký kết đến cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, xây dựng kế hoạch chương trình phối hợp, tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Nổi bật, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được duy trì có chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hiện 8 đợt hành quân dã ngoại với hơn 8.300 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng nông thôn mới; với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Chú trọng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm tình hình địa bàn, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; giải quyết tốt các vụ việc phức tạp từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”. Việc trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ngày càng được đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tại Lễ ký kết, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh đã thống nhất phối hợp triển khai 6 nội dung trọng tâm trong công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2027. Trên cơ sở các nội dung phối hợp, hai bên đã phân công nhiệm vụ cụ thể, chế độ thông tin giao ban để tổ chức thực hiện chương trình đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua Chương trình phối hợp nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Tin, ảnh: KIM QUY – NHO DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội