A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thêm yêu đơn vị từ thực hiện phong trào thi đua

Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thọ Xuân (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, đưa phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo đơn vị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, góp phần quan trọng để cán bộ, nhân viên thêm yêu mến đơn vị, xem đơn vị là nhà, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chế độ kiểm tra nội vụ vệ sinh ở Ban CHQS huyện Thọ Xuân.

Dẫn chúng tôi tham quan đơn vị, Thượng tá Đỗ Thế Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thọ Xuân chia sẻ: “Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn xác định việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; là thời cơ, điều kiện thuận lợi để tập trung xây dựng đơn vị chính quy, khang trang, sạch đẹp hơn; nâng cao điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đảng ủy Quân sự huyện đã ra Nghị quyết chuyên đề, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo; chỉ huy đơn vị lập kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ, khoa học, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng ý chí quyết tâm trong toàn đơn vị”.

Để thực hiện có hiệu quả, chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt các văn bản, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác doanh trại. Từ đó, giúp cán bộ, nhân viên trong đơn vị thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua. Đồng thời, Ban CHQS huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo triển khai toàn diện nội dung thi đua, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và địa phương. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương; sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, nhân viên, đến nay đơn vị đã có diện mạo mới, doanh trại khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các công trình như nhà ăn, nhà bếp, nhà ở của cán bộ, nhân viên, nhà chỉ huy, hội trường và các công trình phụ trợ khác đã được sửa chữa, nâng cấp, cải tạo lại nhằm đáp ứng tốt hơn nơi ăn ở, làm việc của bộ đội. Đơn vị đã mua sắm đầy đủ cơ sở vật chất như giường gỗ, tủ gỗ sinh hoạt, tủ tài liệu, bàn ghế, hệ thống máy tính, máy lọc nước sinh hoạt, điều hòa nhiệt độ... Khu tăng gia sản xuất, cảnh quan môi trường đơn vị cũng được đầu tư, củng cố; hệ thống pano, áp phích, bảng biển tuyên truyền cổ động... được làm mới, thống nhất. Nhờ vậy, bộ mặt của Ban CHQS huyện trở nên khang trang, hiện đại, chính quy, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ huấn luyện tại chức.

Theo Thượng tá Lê Đình Chính, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thọ Xuân thì qua thực hiện phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, cán bộ, nhân viên đơn vị luôn xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm cao trong thực hiện nền nếp, chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật, qua các phần việc được phân công, cán bộ, nhân viên đã đóng góp hàng nghìn ngày công để xây dựng, củng cố các công trình; sắp xếp nội vụ gọn gàng, lễ tiết, tác phong đúng điều lệnh, tạo nét đẹp văn hóa quân nhân.

Với các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” của Ban CHQS huyện Thọ Xuân đã có sự phát triển vững chắc, khá đồng đều, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng vũ trang và tác động tích cực đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương đánh giá cao. Đây là kết quả đáng khích lệ và là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục phát huy, đưa phong trào thi đua này phát triển hơn nữa, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác doanh trại, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hiệu quả công tác của cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang huyện nhà.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội