A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Thủy hướng về thành phố mang tên Bác

Sáng ngày 21/7/2021, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) phát động quyên góp, ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Ban CHQS huyện Cẩm Thủy phát động phong trào “Hướng về thành phố mang tên Bác”.

Thực hiện phong trào quyên góp, ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 với chủ đề “Hướng về thành phố mang tên Bác” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Thủy đã phát động, kêu gọi cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện ủng hộ theo khả năng của mình.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Cẩm Thủy ủng hộ “Hướng về thành phố mang tên Bác”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tình, Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chính trị, cho biết: "Qua theo dõi thông tin đại chúng, tình dịch Covid-19 ở thành phố mang tên Bác - TP Hồ Chí Minh rất phức tạp, có nhiều ca nhiễm với Virut SARS-CoV-2, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Nhân dân. Do đó, khi Ban CHQS huyện phát động phong trào “Hướng về thành phố mang tên Bác”, chúng tôi tự giác tham gia ủng hộ, mong muốn góp một phần nhỏ công sức của mình chung tay phòng, chống đại dịch”.

100% cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Cẩm Thủy tự giác ủng hộ...

Theo Thượng tá Trịnh Thanh Thăng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cẩm Thủy thì ngay sau khi phát động, 100% cán bộ, nhân viên cơ quan tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ. Có đồng chí còn kêu gọi người thân, bạn bè cùng chung tay góp sức. Tuy số tiền ủng hộ không lớn nhưng đã thể hiện tinh thần “lá lành, đùm lá rách”, “tương thân, tương ái” của cán bộ, nhân viên hướng về người dân thành phố mang tên Bác, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tin, ảnh: TRUNG TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội