A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Hậu Lộc

Sáng ngày  9/11/2021, đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, Công an năm 2022 tại huyện Hậu Lộc.

Huyện Hậu Lộc là địa phương được Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, chỉ đạo tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện. Theo kế hoạch năm 2022 huyện Hậu Lộc được giao tuyển chọn 175 nam thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và Công an với tổng số công dân được điều khám trên địa bàn huyện là gần 700 nam thanh niên.

Đại tá Lê Văn Diện động viên thanh niên tham gia khám tuyển.

Qua kiểm tra đồng chí Đại tá Lê Văn Diện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hậu Lộc. Đơn vị đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chỉ thị số 21 ngày 13/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; triển khai đồng bộ, chặt chẽ các khâu, các bước trong rà soát, lập danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ; bằng mọi biện pháp gọi công dân đang đi làm ăn xa về địa phương thực hiện cách ly y tế; tổ chức sơ tuyển cấp xã trước khi gọi khám tuyển cấp huyện, trong số thanh niên điều khám đợt này có trên 60% đã được tiêm Vacxin Covid-19 mũi 1. 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa theo dõi công tác khám sức khỏe của đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hậu Lộc cần thực hiện nghiêm Luật NVQS trong khám tuyển; cùng với đó thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Sau khám tuyển hoàn thành tiêm 2 mũi Vacxin phòng, chống dịch Covid-19 và xét nghiệm PCR kết quả âm tính (còn hiệu lực) cho 100% số thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022. Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý quân số trúng tuyển, xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện trốn, tránh NVQS, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên, khích lệ thanh niên phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, năm 2022 tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.895 thanh niên nhập ngũ (trong đó 3.500 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và 395 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Công an), các địa phương trong tỉnh phải hoàn thành công tác khám tuyển trước ngày 30/11/2021 và dự kiến giao quân vào ngày 16 đến 20 tháng 2 năm 2022.

Tin, ảnh: THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội