A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân dân xứ Thanh chi viện miền Nam chống dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã phát động toàn thể cán bộ, nhân viên, hội viên, chiến sĩ trong đơn vị tham gia quyên góp, ủng hộ, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 .

Mới 7 giờ sáng tại khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa các chị em phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đang tất bật chuẩn bị sắp xếp các loại vật chất, nhu yếu phẩm như: Mỳ tôm, sữa, rau củ quả... vận chuyển lên xe ủng hộ quân dân thành phố mang tên Bác chống dịch. Theo Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Trần Thị Bích Thảo, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, thì ngay sau khi Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phát động ủng hộ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, các cấp hội phụ nữ của Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp ủng hộ lương thực, thực phẩm cần thiết như: gạo, sữa hộp, mỳ tôm, lạc, cá khô và các loại củ, quả.... trị giá hơn 10 triệu đồng. Những món quà này đã được đóng gói, chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa để kịp thời hỗ trợ Nhân dân miền Nam vượt qua khó khăn.

Chị em Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm ủng hộ TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Được biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa “Hướng về thành phố mang tên Bác”, tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động, kêu gọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ủng hộ theo khả năng của mình. Thượng tá Hoàng Văn Linh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lang Chánh nói, ngay sau khi phát động, 100% cán bộ, nhân viên cơ quan tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ tại cơ quan, cũng như ở địa phương. Có đồng chí còn kêu gọi người thân, bạn bè cùng chung tay góp sức. Tuy số tiền ủng hộ không lớn nhưng đã thể hiện tinh thần “lá lành, đùm lá rách”, “tương thân, tương ái” của cán bộ, nhân viên hướng về người dân thành phố mang tên Bác, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Trao đổi với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chúng tôi đều cảm nhận tinh thần đoàn kết quân dân cả nước, sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo” để giúp đỡ đồng bào và tinh thần “phía trước là Nhân dân” của Bộ đội Cụ Hồ. Thiếu tá Nguyễn Văn Tình, Trợ lý Tuyên huấn, Ban CHQS huyện Cẩm Thủy, cho biết: “Qua theo dõi thông tin đại chúng, tình dịch Covid-19 ở thành phố mang tên Bác rất phức tạp, có nhiều ca nhiễm với Virut SARS-CoV-2, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Nhân dân. Do đó, khi Ban CHQS huyện phát động phong trào “Hướng về thành phố mang tên Bác”, chúng tôi tự giác tham gia ủng hộ, mong muốn góp một phần nhỏ công sức của mình chung tay phòng, chống đại dịch”.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Cẩm Thủy ủng hộ "Hướng về thành phố mang tên Bác" chống dịch.

Ở biên giới xứ Thanh, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, nhân viên còn có nhiều khó khăn, nhưng thực hiện lời kêu gọi của Mặt trận tổ Quốc Việt Nam huyện Mường Lát “Hướng về thành phố mang tên Bác”, 100% cán bộ, nhân viên cơ quan tự giác ủng hộ với tinh thần trách nhiệm cao. Đại úy Vi Văn Đức, Trợ lý Dân quân, Ban CHQS huyện Mường Lát, nói: “Năm 2019 con lũ lịch sử đã cuốn trôi nhà cửa và tài sản của gia đình và được các cấp, các ngành ở mọi miền Tổ quốc quan tâm, ủng hộ giúp đỡ gia đình, cũng như bà con thôn, bản ổn định cuộc sống. Giờ đây, tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh rất phức tạp, đời sống Nhân dân gặp khó khăn, nên tôi cùng như bà con đều mong muốn ủng hộ để góp công sức của mình giúp đỡ Nhân dân vượt qua đại dịch covid-19.

   Theo bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, sau 5 ngày phát động tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, quân dân Thanh Hóa đã đóng góp gần 1.500 tấn hàng nhu yếu phẩm các loại gồm: Gạo, lạc, đậu, miến, cá khô, moi khô, dầu ăn, nước mắm, củ quả các loại (bí xanh, bí đỏ…) để hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh. Trong đó lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu, tích cực ủng hộ và kêu gọi người thân gia đình cùng tham gia, đã nhân lên hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội