A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn cán bộ lãnh đạo Thừa Thiên Huế thăm và làm việc với tỉnh Salava (Lào)

 Chiều ngày 24/2/2022, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ (UVTV) Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào. Tham gia Đoàn công tác có Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự buổi Hội đàm, về phía tỉnh Salavan, có đồng chí Phô Xay Xay Nha Xỏn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan.

Quang cảnh Hội đàm.
Tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng tượng trưng nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Salavan, trị giá 450 triệu đồng…

Phát biểu khai mạc hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Pho Xay Xay Nha Xỏn đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế đến Salavan có ý nghĩa quan trọng trong Năm hữu nghị đoàn kết Việt - Lào. Đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh sau 2 năm gián đoạn bởi Covid-19, nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh cũng như vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hiếm có giữa hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam – Lào. Hai bên đã thông báo cho nhau một số tình hình về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh và quốc phòng, đặc biệt là trên tuyến biên giới của hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực như: Về kinh tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, biên giới, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp, hai bên đã quan tâm, động viên nhau để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời hỗ trợ nhau vật tư y tế cùng các vật chất bảo đảm cho phòng, chống dịch Covid-19.  

Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức tranh về Đại nội cho đồng chí Phô Xay Xay Nha Xỏn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan.
Đồng chí Phô Xay Xay Nha Xỏn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan tặng quà cho Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Sau Hội đàm hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. Tiếp tục chủ động và duy trì bảo vệ, tôn tạo hệ thống cột mốc trên tuyến biên giới, tăng cường công tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận về vấn đề di cư tự do; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập các hài cốt Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào về nước. 

Đại tá Xăm Ly, Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan tặng quà cho LLVT tỉnh thừa Thiên Huế.

 Trước đó, sáng ngày 24/2/2022, Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế, do Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu đã sang hội đàm với Ban công tác đặc biệt tỉnh SaLaVan (Lào) về công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

 

Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại Hội đàm.

Tham dự buổi Hội đàm, về phía tỉnh SaLaVan, có đồng chí Đại tá Xăm Ly, Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh SaLaVan cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh. Qua hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau một số tình hình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, nhất là trên tuyến biên giới của hai nước. Đồng thời đánh giá kết quả phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2020-2021 công tác tìm kiếm 2021-2022. Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Ban công tác đặc biệt tỉnh SaLaVan, cấp ủy, chính quyền các cấp và bà con dân bản đã tuyên truyền, cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm cũng như giúp Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 07 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh SaLaVan nước bạn Lào mùa khô 2021-2022. Đồng thời đồng chí mong muốn trong thời gian tới Ban công tác đặc biệt tỉnh SaLaVan - Lào chỉ đạo cơ sở, vận động bà con dân bản vùng sâu, vùng xa tìm kiếm, phát hiện, thẩm định thông tin báo cho Đội 192 để công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ đạt kết quả cao hơn.

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh SaLaVan-Lào ký kết Biên bản Hội đàm.

        Nhân dịp này, đoàn đã trao đổi một số nội dung về công tác quân sự - quốc phòng; ký Biên bản hội đàm; thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Thượng tá Ngô Nam Cường đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước giai đoạn (2013-2020).

Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân.
Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng quà cho Ban công tác đặc biệt tỉnh SaLaVan-Lào.

                                                                                                  Tin, ảnh: TRẦN TÌNH                                                                                                                                           


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội