A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông qua phương án diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phong Điền

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phong Điền năm 2023 đạt kết quả tốt và đúng ý định đề ra, chiều ngày 05/4/2023, Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thông qua phương án diễn tập thực binh tại Thôn Thế Mỹ, xã Điền Hòa. Đồng chí Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi thông qua, cùng dự và chỉ đạo có đồng chí Võ Văn Vui, Bí thư huyện uỷ, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phong Điền.

Tại buổi thông qua, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phong Điền báo cáo các nội dung về địa hình, phương án bắn chiến đấu, vị trí các tuyến bắn của hoả lực, bộ binh, quân số, lực lượng tham gia diễn tập thực binh và vị trí tham quan của đại biểu

 Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế địa hình Bộ CHQS tỉnh đã cơ bản nhất trí với phương án của Ban chỉ đạo diễn tập huyện song với vai trò quan trọng của cuộc diễn tập, đặc biệt là sẽ có sự tham gia của rất nhiều lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật vì vậy đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo diễn tập huyện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch diễn tập cơ chế và thực binh một các chặt chẽ, chu đáo. Trong đó trước mắt cần khảo sát, đánh giá lại địa hình diễn tập thực binh, tính toán hướng bắn, nhất là bộ phận xe tăng, hỏa lực, phòng không một các kỹ lưỡng đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Võ Văn Vui, Bí thư huyện uỷ, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phong Điền phát biểu tại buổi thông qua.

 

Riêng đài tham quan của Đại biểu Bộ CHQS tỉnh yêu cầu bố trí vừa phải bảo đảm khoảng cách an toàn vừa quan sát được tất cả các hành động của các lực lượng tham gia diễn tập. Ngoài ra đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng cũng lưu ý Ban chỉ đạo diễn tập huyện cần tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân đồng thời có phương án đền bù một cách chu đáo khi thực hiện giải phóng mặt bằng trong khu vực cây trồng của người dân.

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận các nội dung thông qua.

 

Đồng thời, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đề nghị các cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, hướng dẫn cho Ban chỉ đạo diễn tập huyện về mọi mặt nhất là trong xây dựng, soạn thảo văn kiện diễn tập, xây dựng công sự trận địa, bố trí các thiết chế tại sở chỉ huy và khu vực diễn tập thực binh, đặc biệt là việc luyện tập các lực lượng tham gia thực binh phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập.

                                                                         Tin, ảnh:  QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội