Tiêu điểm
Lịch
Liên kết website

Xuyên ngày, trắng đêm giúp dân ứng cứu, khắc phục hậu quả lũ lụt

Tính đến 16 giờ chiều ngày 10/10/2020, trên địa bàn Quân khu 4 mưa lũ đã làm cho 7 người thiệt mạng, (trong đó, Quảng Trị 3 người, Quảng Bình 2; Thừa Thiên Huế 2; 9 người tích, tỉnh Quảng Trị 8 người, Quảng Bình 1 người); sóng lớn cũng đã làm 3 tàu bị chìm và một tàu mắc cạn trên các vùng biển Quân khu. Đã có trên 26 nghìn hộ bị ngập nước từ 1 mét trở lên, trong đó, Quảng Bình 13 nghìn hộ; Quảng Trị gần 19 nghìn hộ và Thừa Thiên Huế hơn 24 000 hộ; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lỡ và ngập nước.

        Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành lập sở chỉ huy phía trước, tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến các vùng lũ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chỉ đạo công tác ứng phó và giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Đến nay, lực tham gia cứu hộ và ứng cứu lũ lụt có trên 8.500 người, cùng với 88 ô tô các loại và 172 tàu xuồng. Riêng các đơn vị Quân khu 4 đã xuyên ngày, trắng đêm giúp đỡ nhân dân ứng cứu với mưa lũ, trong đó, Bộ đội gần 1600 đồng chí và dân quân là gần 7000 người.

       Đến 10 giờ sáng ngày 11/10/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, phối hợp với các lực lượng giải cứu thành công 49 thuyền viên mắc kẹt trên các tàu mắc cạn tại biển Cửa Việt, Quảng Trị. Phối hợp di dời gần 7400 hộ/24 300 nhân khẩu từ các vùng ngập lụt đến các khu vực an toàn, trong đó Quảng Bình 266 hộ; Quảng Trị 3.794 hộ và Thừa Thiên Huế hơn 3.322 hộ. Hiện nay, Quân khu 4 đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục ứng phó và giúp dân khắc phục hậu quả do lũ gây ra, nhất là các đại bàn trong yếu. Bộ CHQS các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Sư đoàn 968 đã cứu trợ cho bà con vùng lũ hàng nghìn thùng mì tôm và lương thực và nước uống.

                                                           Thực hiện: Nhóm PV.

Video liên quan
Xem nhiều