50 năm bồi đắp mạch nguồn chính trị từ giảng đường đến thao trường
Ngày 14/01/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 18/QĐ-QP thành lập Trường Sĩ quan Chính trị. Cùng với sự ra đời của Nhà trường, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) được xác lập là một trong bốn khoa đầu tiên, đặt những “viên gạch” nền móng cho sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ mốc son lịch sử ấy, mạch nguồn chính trị trong Quân đội được bền bỉ bồi đắp, tiếp nối qua từng thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên suốt nửa thế kỷ qua.
Phát huy truyền thống “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu, tiên phong”, các thế hệ cán bộ, giảng viên của Khoa CTĐ, CTCT đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng xây dựng, phát triển, lớn mạnh và trưởng thành. Từ những năm đầu mới thành lập còn nhiều thiếu thốn đến giai đoạn phát triển mạnh mẽ hiện nay, Khoa luôn giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy CTĐ, CTCT của Nhà trường.
.jpg)
Chia sẻ về niềm tự hào truyền thống, đồng chí Đại tá, TS Lê Minh Đạt, Chủ nhiệm Bộ môn khẳng định: “Được công tác, giảng dạy tại Khoa CTĐ, CTCT trong thời điểm nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành là niềm vinh dự lớn đối với mỗi giảng viên chúng tôi. Truyền thống ấy vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm thôi thúc chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng từng bài giảng, góp phần đào tạo nên những cán bộ chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới.”
Hằng năm, Khoa đảm nhiệm từ 14.000 đến 15.000 tiết giảng, 100% bài giảng đạt khá, tốt, trong đó trên 80% đạt loại tốt. Đội ngũ giảng viên không ngừng được chuẩn hóa về chức danh, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phong cách sư phạm mẫu mực. Công tác quản lý, điều hành huấn luyện được tiến hành chặt chẽ, khoa học; môi trường sư phạm nghiêm túc, nhân văn, hiện đại.
.jpg)
Đáng chú ý, Khoa duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy như: Mô hình bài giảng “3 tốt”; tổ chức giảng mẫu, giảng rút kinh nghiệm; từng bước triển khai Mô hình “giảng viên chuyên gia, bài giảng chuyên sâu”. Các hình thức huấn luyện sau bài giảng, nhất là tập bài, thảo luận được đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động, tư duy độc lập của học viên, qua đó góp phần củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và phương pháp công tác cho người cán bộ chính trị tương lai.
Song hành với giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học được xác định là một trong những khâu đột phá của Khoa. Hàng chục đề tài các cấp, hàng trăm giáo trình, tài liệu chuyên ngành và công trình khoa học đã được nghiệm thu, công bố; nhiều vấn đề mới về CTĐ, CTCT trong điều kiện xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại được nghiên cứu, luận giải. Các hoạt động học thuật, tọa đàm, tổng kết thực tiễn được duy trì nền nếp, góp phần gắn lý luận với thực tiễn đơn vị.
Thượng sĩ Thào A Trường, Học viên lớp TS23, Trường Sĩ quan Chính trị, nói: “Các môn học CTĐ, CTCT không chỉ bồi dưỡng cho chúng bản lĩnh chính trị, lý tưởng, niềm tin mà giúp chúng tôi nắm vững kiến thức, kỹ năng tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT ở đơn vị cơ sở. Qua từng bài giảng, chúng tôi xác định rõ hơn trách nhiệm, động cơ học tập và rèn luyện để sau này hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần giữ vững “linh hồn, mạch sống” trong Quân đội.
.jpg)
.jpg)
Với những nỗ lực bền bỉ, Khoa CTĐ, CTCT đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhà trường ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; nhiều Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng; hàng chục Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Trường Sĩ quan Chính trị; liên tục nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, Đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; cùng hàng trăm lượt cá nhân được các cấp khen thưởng nhiều thành tích. Những thành tích ấy là minh chứng sinh động cho uy tín, vị thế và giá trị truyền thống của một khoa chuyên ngành trung tâm của Nhà trường.
Năm mươi năm xây dựng, phát triển và trưởng thành đã khẳng định vai trò trụ cột của Khoa CTĐ, CTCT, Trường Sĩ quan Chính trị trong đào tạo cán bộ chính trị cho Quân đội. Truyền thống vẻ vang là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng thời là động lực để các cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa hôm nay tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, để mạch nguồn chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn được tiếp nối bền vững và lan tỏa bền bỉ qua từng thế hệ.
Bài, ảnh: Trung tá, Th.S CHU KHOAN THIỆN



