Cảnh đổ nát tại Ukraine sau khi hứng loạt tên lửa Oreshnik, Iskander
Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga gây thiệt hại nhiều địa điểm dân sự ở Kiev, trong khi Moskva khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 24/5 thông báo Nga đã tập kích nước này bằng một tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik, 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải để đánh đất, 54 tên lửa hành trình Iskander-K, Kh-101 và Kalibr, cùng 600 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy.

Cơ quan này tuyên bố lực lượng phòng không đã chặn được 55 tên lửa và 549 UAV, nhưng ngầm thừa nhận đã để lọt toàn bộ tên lửa Oreshnik, Kinzhal và Zircon, cùng nhiều quả đạn Iskander-M và tên lửa hành trình các loại.
Các vệt sáng nghi là đầu đạn tên lửa Oreshnik trên bầu trời Kiev hôm 24/5. Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã phóng tên lửa Oreshnik nhằm vào thành phố Bila Tserkva ở tỉnh Kiev, cách thủ đô khoảng 80 km về phía nam.
Fighter Bomber, tài khoản của một phi công tiêm kích Nga, nói rằng mục tiêu của tên lửa Oreshnik là sân bay quân sự Bila Tserkva, cách trung tâm Kiev khoảng 80 km về phía tây nam. Trước khi xung đột bùng phát, đây là nơi đặt Căn cứ Hàng không Dự trữ và Phế liệu số 1333, đơn vị quản lý kho cường kích Su-24 đã loại biên của không quân Ukraine.
Giới chức Nga sau đó cho biết tên lửa Oreshnik đã nhắm vào "cơ sở chỉ huy và kiểm soát, căn cứ không quân của đối phương".
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tập kích quy mô lớn của Nga đã khiến 4 người thiệt mạng, 100 người bị thương trên khắp Ukraine.
"Phần lớn tên lửa hướng tới thủ đô, nhắm vào các tòa nhà dân cư bình thường và trường học. Chúng đã thiêu rụi một chợ thực phẩm, vốn là khu chợ lâu đời bậc nhất ở Kiev", Tổng thống Zelensky cho hay.


Lãnh đạo Ukraine thêm rằng 30 tòa nhà dân cư đã bị phá hủy hoặc hư hại ở thủ đô Kiev. Hai viện bảo tàng và tòa nhà mà đài ARD của Đức đặt studio cũng trúng đòn.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập kích nhằm trả đũa "những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga", khẳng định đòn đánh chỉ nhằm vào địa điểm quân sự.
"Ngoài tên lửa Oreshnik, hàng loạt tên lửa tầm xa chính xác cao, trong đó có những quả đạn siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, và UAV cũng được huy động. Trong số mục tiêu có Bộ tư lệnh lục quân Ukraine, trụ sở Tổng cục Tình báo Quốc phòng và nhiều cơ quan điều hành", cơ quan này cho hay.
Cuộc tấn công xảy ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga trả đũa vụ Ukraine tập kích trường cao đẳng nghề ở thị trấn Starobelsk thuộc tỉnh Lugansk, khiến 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Nguồn: VNEXPRESS



