Iran bắt đầu làn sóng tấn công trả đũa mới
Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi gần eo biển Hormuz* Lãnh đạo tối cao mới của Iran được xác nhận vẫn an toàn
Theo đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành chiến dịch tấn công trả đũa mạnh mẽ và có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra giữa quốc gia này với Mỹ và Israel.
Trong đêm 10-3, rạng sáng 11-3, Iran tuyên bố đã phóng tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr, nhằm vào các mục tiêu ở Israel và các tài sản của Mỹ trong khu vực. IRGC tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công liên tục với “mục tiêu và sức mạnh rõ ràng”, đồng thời khẳng định xung đột sẽ chỉ kết thúc khi cái bóng chiến tranh không còn trên đất nước Iran.

Sáng 11-3, còi báo động vang lên ở miền Trung Israel sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cảnh báo về các vụ phóng tên lửa từ Iran. Những đòn trả đũa của Iran gần như trùng khớp với thời điểm Israel bắt đầu làn sóng tấn công quy mô lớn mới nhằm vào các cơ sở hạ tầng tại thủ đô Tehran của Iran và vùng ngoại ô Beirut của Lebanon.
Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh cũng hứng chịu làn sóng tấn công mới gồm thiết bị bay không người lái và tên lửa của Iran vào sáng sớm 11-3, theo giờ địa phương. Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không nước này đã đáp trả các mối đe dọa tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iran. Được biết, hai thiết bị bay không người lái của Iran đã đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế Dubai, khiến 4 người bị thương nhưng hoạt động hàng không vẫn tiếp tục. Ngoài ra, các hãng thông tấn Fars và Mehr của Iran cho biết, ít nhất 2 tên lửa đã nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự Arifjan của Mỹ tại Kuwait.

Theo báo Arab News, trong ngày 11-3, Saudi Arabia đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo hướng tới căn cứ không quân Prince Sultan và một tên lửa khác hướng tới tỉnh phía Đông nước này. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cũng thông báo đã đánh chặn một số thiết bị bay không người lái ở khu vực phía Đông. Trước đó, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đã đánh chặn các vũ khí đạn đạo nhằm vào mỏ dầu Shaybah.
Sáng 11-3, còi báo động vang lên tại Bahrain và Bộ Nội vụ nước này kêu gọi người dân di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Tại Qatar, nhiều vụ nổ đã vang lên khắp thủ đô Doha ngày 11-3. Trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ Qatar cho biết mức độ đe dọa an ninh đang ở mức cao, đồng thời kêu gọi mọi người dân tuân thủ khuyến nghị ở trong nhà để bảo đảm an toàn.
Tại Iraq, một quan chức an ninh Mỹ cho biết, Trung tâm Hỗ trợ ngoại giao Baghdad là mục tiêu trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Đây là trung tâm hậu cần dành cho các nhà ngoại giao Mỹ, nằm gần các căn cứ quân sự của Iraq và sân bay Baghdad. Báo Washington Post cho hay, 6 thiết bị bay không người lái đã được phóng về phía khu phức hợp này, trong đó 5 thiết bị bay đã bị bắn hạ, chiếc còn lại đã đánh trúng cơ sở.
Trong một diễn biến khác, ngày 11-3, Thái Lan cho biết một tàu chở hàng của nước này đang di chuyển qua eo biển Hormuz đã bị một vật thể lạ chưa xác định bắn trúng, gây ra hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán. Theo các thông tin truyền thông, trong cùng ngày đã có ít nhất 3 tàu thương mại bị bắn trúng ở khu vực eo biển Hormuz, một trong những điểm nóng xung đột chính giữa lực lượng Iran và các lực lượng Mỹ và Israel.
Về phía Washington, thông tin về chiến dịch tấn công mới nhất của quân đội nước này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-3 (giờ Washington) khẳng định lực lượng Mỹ đã đánh trúng và phá hủy hoàn toàn 10 tàu hoặc thuyền rải thủy lôi hoạt động trong khu vực. Theo ông Trump, chiến dịch quân sự này vẫn đang tiếp tục và có thể còn nhiều mục tiêu khác sẽ bị tấn công trong thời gian tới. Ông khẳng định các lực lượng tìm cách uy hiếp eo biển Hormuz sẽ bị xử lý nhanh chóng và mạnh mẽ. Trong khi đó, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phá hủy 16 tàu và xuồng của Iran bị nghi sử dụng để rải thủy lôi gần eo biển Hormuz trong ngày 10-3, đồng thời kèm theo đoạn video ghi lại một số cuộc không kích.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc không kích vào Iran, thậm chí với cường độ mạnh hơn trong những ngày tới. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ông Hegseth cho biết thời điểm kết thúc chiến sự sẽ do Tổng thống Donald Trump quyết định. Ông nhấn mạnh hiện không thể khẳng định xung đột đang ở giai đoạn đầu, giữa hay cuối.
Liên quan tới tình hình sức khỏe của ông Mojtaba Khamenei, lãnh đạo tối cao mới của Iran, ngày 11-3, ông Yousef Pezeshkian-con trai Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian-người đang giữ vai trò cố vấn chính phủ, cho biết lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei vẫn “an toàn và bình an”, bất chấp các báo cáo cho rằng ông đã bị thương trong cuộc xung đột với Israel và Mỹ. Ông Yousef Pezeshkian cho biết trên kênh Telegram của mình rằng ông có nghe tin tân lãnh đạo tối cao bị thương và ông đã hỏi một số người bạn có các mối liên hệ thì những người này nói rằng tân lãnh đạo tối cao vẫn “an toàn và bình an”.
Theo qdnd.vn



