Nghi Xuân vươn mình
Năm 2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bước vào một giai đoạn đặc biệt: Vừa kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, vừa đối mặt với hai cơn bão lớn. Vậy nhưng, với sự năng động, sáng suốt trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của người dân địa phương, Nghi Xuân đang vươn mình mạnh mẽ.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghi Xuân, những ngày đầu Xuân, người dân đến giao dịch rất đông nhưng vẫn trật tự, thông suốt. Hệ thống lấy số tự động, máy đọc căn cước gắn chip, quét mã QR hồ sơ được vận hành đồng bộ. Tám tháng kể từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, gần 10 nghìn hồ sơ được tiếp nhận; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,6%; 100% hồ sơ và kết quả được số hóa, thanh toán trực tuyến đạt 99,6%, xếp thứ 13/69 đơn vị toàn tỉnh về chỉ số phục vụ.
.jpg)
Ông Nguyễn Toàn Trung (thôn Lam Thủy) chia sẻ: “Chỉ cần khai báo, nộp hồ sơ trực tuyến, sau một ngày tôi đã nhận được giấy khai sinh cho con trai. Làm nhanh mà cán bộ rất nhiệt tình, chuyên nghiệp”.
Việc sáp nhập các xã Xuân Giang, Xuân Hồng, Xuân Lĩnh, Xuân Viên và thị trấn Xuân An hình thành đơn vị hành chính mới là xã Nghi Xuân có diện tích 77,65km², dân số 37.524 người với 39 thôn. Địa bàn rộng hơn đồng nghĩa yêu cầu quản trị cao hơn. Thực tế năm 2025 cho thấy bộ máy không những không chồng chéo mà còn vận hành linh hoạt, chủ động.
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 10,08%, cao hơn mức tăng chung của tỉnh (8,7%). Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt hơn 4.634 tỷ đồng, bằng 114,78% so với năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,15 triệu đồng, tăng 7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo.
.jpg)
Tại Khu công nghiệp Gia Lách, tiếng máy sản xuất rộn ràng ngay từ những ngày đầu năm. Ông Lê Xuân Thọ, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh khẳng định: “Chính quyền luôn chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, hoàn thiện hạ tầng. Đó là điểm tựa để doanh nghiệp chúng tôi yên tâm sản xuất, mạnh dạn mở rộng quy mô”.
Trong năm qua, xã thu hút 7 dự án đầu tư với tổng mức 563 tỷ đồng; riêng Khu công nghiệp Gia Lách có 5 dự án; nhiều dự án đang trong quá trình chấp thuận chủ trương. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 95,36%, bàn giao 85ha cho nhà đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 263 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Các khoản thu ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất đều tăng, phản ánh sự chuyển động thực chất của hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được giữ vững. 39/39 thôn đạt đơn vị văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa 96,3%, 12/13 nhà trường đạt chuẩn quốc gia, bảo hiểm y tế bao phủ 95%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,65%. Trong năm, 38 nhà tạm được xóa, xây dựng mới; 1.550 lượt đối tượng được chi trả an sinh với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng; hơn 400 người được đề nghị hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Giá trị thương mại - dịch vụ đạt 1.001 tỷ đồng; khoảng 30 nghìn lượt khách đến các di sản văn hóa, điểm tâm linh, sinh thái như: Đền Chợ Củi, Khu lưu niệm danh nhân Nguyễn Công Trứ và không gian ca Trù ven sông Lam...
Bước sang năm 2026, xã phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 11%, thu nhập bình quân 65 triệu đồng/người/năm, sản lượng lương thực 8.500 tấn, thu ngân sách trên 233 tỷ đồng; tiếp tục thu hút đầu tư với tổng vốn trên 1.000 tỷ đồng, giải quyết 600 việc làm; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% trường đạt chuẩn quốc gia, bảo hiểm y tế đạt 97%.
.jpg)
Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân khẳng định: “Năm 2025 là năm bản lề, vừa kiện toàn tổ chức, vừa ứng phó thiên tai nhưng vẫn giữ được đà tăng trưởng và ổn định đời sống Nhân dân. Để đạt được mục tiêu năm 2026 đề ra, xã tập trung vào 3 đột phá (đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư), nâng cao thu nhập và đời sống người dân”.
Bài, ảnh: HOÀNG THÁI



