“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khảo sát nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 16/7/2027, Đoàn công tác Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia) và Quân khu 4 tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và khảo sát hiện trạng, đề xuất nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Đoàn công tác gồm có Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia; Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đại diện Phòng Chính sách Quân khu; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Lãnh đạo Sở nội vụ tỉnh Nghệ An; cấp ủy, chính quyền xã Anh Sơn và Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

 
 
 
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm của Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

 

      Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Đại biểu Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia, Quân khu 4 thỉnh chiêng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.
 
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào.

 

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào được xây dựng năm 1976, có diện tích hơn 6,8 ha, hiện là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ thuộc 27 tỉnh, thành phố trong cả nước đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đây là nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất cả nước dành riêng cho các liệt sĩ làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các thế hệ hôm nay và mai sau.

 
Các đại biểu thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.
 
Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia và Quân khu 4 tặng quà cho Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

 

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác nhận thấy sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai và quá trình sử dụng lâu dài. Nhiều phần mộ bị rêu phong, bong tróc; hệ thống đường nội bộ giữa các khu mộ xuất hiện tình trạng sụt lún, hư hỏng; một số hạng mục cảnh quan, cây xanh và tường bao cần được sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm mỹ quan, sự tôn nghiêm của công trình và tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, các đoàn đến dâng hương, tri ân.

 
 
Các đại biểu khảo sát thực trạng tại Nghĩa trang.

 

Đoàn công tác cũng nghe lãnh đạo Sơ Nội vụ tỉnh Nghệ An báo cáo thực trạng và phương án tu sửa, nâng cấp, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào; Ban Quản lý Nghĩa trang báo cáo công tác quản lý, chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các hạng mục cần ưu tiên đầu tư, sửa chữa nhằm đáp ứng yêu cầu bảo tồn lâu dài công trình có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, lịch sử và đối ngoại.

 
Đoàn khảo sát kết luận hội nghị.
Lãnh đạo Sở Nội vụ, tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.
Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào phát biểu tại hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự.

 

Kết luận buổi khảo sát, Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, xã hội, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ nghĩa trang. Đồng chí nhấn mạnh, việc nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia và các cơ quan chức năng xem xét, để có phương án đầu tư, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang, đáp ứng yêu cầu lâu dài, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều